Croatia 'tống cổ' tiền đạo Nikola Kalinic về nước vì bất tuân lệnh

18/06/2018 19:15 GMT+7

HLV tuyển Croatia Zlatko Dalic đã quyết định ‘tống cổ’ Nikola Kalinic về nước sau khi tiền đạo này từ chối ra sân thay người ở trận thắng Nigeria 2-0 tại bảng D diễn ra hôm 17.6.

[VIDEO] KANILIC BỊ CHO VỀ NƯỚC SỚM 
Theo AFP, HLV Dalic đã đưa ra quyết định vào ngày 18.6 và sẽ có cuộc họp báo chính thức về vụ việc nói trên. Theo đó, chân sút 30 tuổi sẽ phải lập tức rời đại bản doanh của tuyển Croatia trong sự hổ thẹn. Nguyên nhân dẫn đến quyết định của HLV Dalic là do hành động “bất tuân lệnh” của Kalinic trong trận thắng Nigeria. Đây là trận đấu thứ 4 liên tiếp chân sút đang chơi cho AC Milan phải ngồi ở băng ghế dự bị.
HLV Dalic quyết giữ kỷ cương trong đội tuyển khi tống cổ Kalinic REUTERS
Theo báo giới quốc tế, chính việc bị HLV Dalic không trọng dụng trong 4 trận đấu đã khiến Kalinic không giữ được sự bình tĩnh. Vì vậy, khi được HLV Dalic yêu cầu vào sân thay tiền đạo Mario Mandzukic ở phút 85 trong trận thắng Nigeria, Kalinic đã có xung đột với HLV trưởng rồi bất ngờ từ chối vào sân. Trước sự phản ứng này, HLV Dalic phải tung Marko Pjaca thay Mandzukic và sau đó quyết định “tống cổ” Kalinic về nước. Việc không còn Kalinic trong đội hình đồng nghĩa với tuyển Croatia chỉ còn một tiền đạo đúng nghĩa là Mandzukic ở World Cup 2018.
Kalinic từng có thời gian khoác áo CLB Blackburn Rovers (Anh) và vừa chuyển đến AC Milan từ Fiorentina vào mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, chân sút 30 tuổi đã thể hiện phong độ khá tệ hại khi chỉ ghi được 6 bàn cho đội bóng chủ sân San Siro mùa giải vừa qua. Vì vậy, theo một thông báo mới đây, AC Milan quyết định chào bán Kalinic trong mùa hè này để cân bằng ngân sách. Đến nay, Kalinic đã có 41 lần khoác áo tuyển Croatia, ghi được 15 bàn thắng.
Ở trận tới, Croatia sẽ đụng độ Argentina vào ngày 22.6, trước khi giáp mặt với Iceland vào ngày 27.6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.