Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Trần Tuấn Kiệt lần thứ tư thắng chặng

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
15/04/2023 21:03 GMT+7

"Vua nước rút" Trần Tuấn Kiệt (CLB Dopagan Đồng Tháp) giành chiến thắng ở chặng 12 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM diễn ra hôm nay từ TP.Pleiku (Gia Lai) về TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Diễn biến đáng chú ý trong 175 km ở chặng đua thứ 12 của Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á là việc 2 tay đua Đặng Văn Bảo Anh (620 Châu Thới Vĩnh Long), Erdenebat (Kenda Đồng Nai) tách tốp thành công ở đoạn cuối để cùng nhau hướng về đích tìm kiếm chiến thắng chặng đầu tiên.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Trần Tuấn Kiệt lần thứ tư thắng chặng - Ảnh 1.

Các tay đua cạnh tranh nước rút đầy hấp dẫn ở chặng 12 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

KHẢ HÒA

Tuy nhiên khi gần về đích, 2 tay đua này không đồng lòng hợp sức mà so kè nhau nên tốc độ bị giảm lại. Vì thế tốp đông phía sau với sự chủ động của đội Dược Domesco Đồng Tháp, Dopagan Đồng Tháp đã rượt đuổi thành công 2 tay đua đi đầu khi gần đến đích.

Người hâm mộ được chứng kiến màn cạnh tranh nước rút hấp dẫn của các tay đua sở hữu khả năng nước rút hàng đầu làng xe đạp Việt NamTrần Tuấn Kiệt, Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời), Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group). Với cú ra xe đầy uy lực, Trần Tuấn Kiệt vượt lên giành chiến thắng và đây là chiến thắng chặng thứ tư của anh tại Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM năm nay.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Trần Tuấn Kiệt lần thứ tư thắng chặng - Ảnh 2.

Các tay đua tranh tài chặng 12 từ Pleiku về Buôn Ma Thuột

KHẢ HÒA

Tuy bị loại khỏi cuộc đua đến danh hiệu áo xanh chung cuộc vì bỏ cuộc ở chặng 11 trước đó trên đường đèo không phải sở trường nhưng khi về đường bằng, Trần Tuấn Kiệt lập tức chứng tỏ khả năng của chân nước rút số 1 xe đạp Việt Nam.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Trần Tuấn Kiệt lần thứ tư thắng chặng - Ảnh 3.

Trần Tuấn Kiệt lần thứ tư thắng chặng ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

KHẢ HÒA

Do đoàn đua về chung tốp đông nên các danh hiệu sau 12 chặng không thay đổi: áo vàng, áo xanh trong tay Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời). Tay đua Tăng Quý Trọng (Tập đoàn Lộc Trời) bảo vệ thành công danh hiệu áo cam – vận động viên ấn tượng cho tay đua Việt Nam có thành tích thi đấu tốt nhất. Danh hiệu áo trắng do Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) nắm giữ.

Ngày mai, các tay đua tranh tài chặng 13 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM từ Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) về Nha Trang (Khánh Hòa) dài 189 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.