Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Trịnh Đức Tâm giúp Roman Maikin thắng chặng

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
29/04/2023 15:29 GMT+7

Được sự hỗ trợ đắc lực của Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời), ngoại binh người Nga Roman Maikin (Gạo Hạt ngọc trời) giành chiến thắng ở chặng 24 cũng là chặng đua áp chót của Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM.

Đây là chặng đua lần đầu được đưa vào tranh tài ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á với lộ trình từ Mỹ Tho (Tiền Giang) đến Tây Ninh dài 131 km nhưng không có bất ngờ nào xảy ra ngoài màn phối hợp ăn ý của Trịnh Đức TâmRoman Maikin tạo nên chiến thắng ấn tượng.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Trịnh Đức Tâm giúp Roman Maikin thắng chặng - Ảnh 1.

Roman Maikin cùng Trịnh Đức Tâm cùng ăn mừng thắng chặng 24 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2023

KHẢ HÒA

Sau nỗ lực tấn công liên tục, một tốp với 8 tay đua thoát đi thành công. Do có ưu thế quân số ở tốp đầu nên Loic Desriac và Trần Nguyễn Minh Trí (Dược Domesco Đồng Tháp) chủ động làm đầu máy kéo để đưa tốp đầu về đích. Các tay đua còn lại như Trịnh Đức Tâm, Roman Maikin, Nguyễn Hướng (Đồng Nai), Nguyễn Minh Việt (Vinama TP.HCM) chủ yếu đeo bám trong tốp đầu nên không mất nhiều sức.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Trịnh Đức Tâm giúp Roman Maikin thắng chặng - Ảnh 2.

Các tay đua tranh tài quyết liệt ở giải thưởng dọc đường chặng 24

KHẢ HÒA

Tốp đi đầu thoát đi thành công về đích, tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn. Cách đích tầm 1 km, Trần Nguyễn Minh Trí rồi Nguyễn Minh Việt "phát pháo" tấn công nhưng tay đua Trịnh Đức Tâm kéo theo đồng đội Roman Maikin đeo bám các đối thủ đồng thời để đến điểm rút thuận lợi. Sự phối hợp ăn ý của Trịnh Đức Tâm giúp Roman Maikin vươn lên giành chiến thắng chặng. Đây là lần thứ 14 tại giải các tay đua đến từ An Giang có được niềm vui thắng chặng ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Trịnh Đức Tâm giúp Roman Maikin thắng chặng - Ảnh 3.

Petr Rikunov tiến gần đến danh hiệu áo vàng lẫn áo xanh chung cuộc Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2023

KHẢ HÒA

Về đích sau tốp đầu 1 phút 39 giây nhưng tay đua người Nga Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời) vẫn bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng danh giá sau 24 chặng bởi khoảng cách mà anh tạo ra trước đó quá lớn. Petr Rikunov cũng bảo vệ thành công danh hiệu áo xanh – vua nước rút với khoảng cách lên tới 64 điểm so với tay đua xếp nhì Nguyễn Văn Bình. Danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc vẫn trong tay Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7). Tay đua Nguyễn Thắng (Vinama TP.HCM) bảo vệ thành công danh hiệu áo cam – vận động viên ấn tượng.

Ngày mai (30.4), các tay đua tranh tài chặng cuối từ Tây Ninh về trước Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) dài 121,5 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.