Cựu lãnh đội tuyển cờ tướng Việt Nam Tô Quốc Khanh ra đầu thú

19/06/2023 12:28 GMT+7

Biết đồng phạm bị công an bắt, ông Tô Quốc Khanh, người phụ trách bộ môn cờ tướng (Tổng cục TDTT, Bộ VH - TT - DL), cựu lãnh đội tuyển cờ tướng Việt Nam, đã ra đầu thú và khai nhận hành vi đánh bạc của mình.

Trưa 19.6, Công an Q.Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Tô Quốc Khanh (50 tuổi, trú P.Bách Khoa, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội "đánh bạc", quy định tại khoản 2 điều 321 bộ luật Hình sự.

Cựu lãnh đội tuyển cờ tướng Việt Nam Tô Quốc Khanh đầu thú vì đánh bạc - Ảnh 1.

Bị can Tô Quốc Khanh

H.T

Cùng tội danh, Công an Q.Tây Hồ cũng khởi tố đối với ông Nguyễn Văn Thi (52 tuổi, trú P.Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) và ông Nguyễn Tuấn Anh (54 tuổi, trú P.Cầu Dền, Q.Hai Bà Trưng).

Trong số các bị can, ông Tô Quốc Khanh từng là người phụ trách bộ môn cờ tướng (Tổng cục TDTT), đồng thời là lãnh đội tuyển cờ tướng Việt Nam dự SEA Games 32. Ông Khanh được Công an Q.Tây Hồ cho tại ngoại, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra vụ án.

Cựu lãnh đội tuyển cờ tướng Việt Nam Tô Quốc Khanh đầu thú vì đánh bạc - Ảnh 2.

Bị can Nguyễn Văn Thi

H.T

Trước đó, ngày 24.5, Công an Q.Tây Hồ bắt giữ ông Thi và ông Anh về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua không gian mạng. Tại cơ quan điều tra, ông Thi khai nhận ngoài đánh bạc với ông Anh, ông Thi còn cấp cho ông Khanh một tài khoản cá độ bóng đá để ông Khanh đánh bạc.

Biết ông Thi bị bắt giữ, ông Khanh đã đến Công an Q.Tây Hồ đầu thú và thành khẩn khai nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá của mình.

Cựu lãnh đội tuyển cờ tướng Việt Nam Tô Quốc Khanh đầu thú vì đánh bạc - Ảnh 3.

Bị can Nguyễn Tuấn Anh

H.T

Ông Tô Quốc Khanh từng là lãnh đội tuyển cờ tướng Việt Nam dự SEA Games 32. Tuy nhiên, sau lùm xùm liên quan đến việc nhiều kỳ thủ tên tuổi, có phong độ tốt bị gạch tên khỏi danh sách đội tuyển cờ tướng Việt Nam tham gia thi đấu tại SEA Games 32, ngày 28.4 vừa qua, ông Khanh đã bị cách chức lãnh đội, đồng thời loại khỏi danh sách tham dự SEA Games 32.

Thời điểm đó, ông Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, cho biết ông Khanh trong vai trò phụ trách bộ môn cờ tướng, lãnh đội tuyển cờ tướng Việt Nam tham dự SEA Games 32 nhưng không tham mưu, báo cáo đầy đủ các vấn đề của đội tuyển cho cấp trên dẫn đến xảy ra những vụ việc mà dư luận bức xúc.

Xem nhanh 20h: Ông Tô Quốc Khanh ra đầu thú

Đây không phải lần đầu tiên ông Tô Quốc Khanh can dự sâu vào nội tình đội tuyển cờ tướng Việt Nam. Trước đó, thời điểm cờ tướng Việt Nam chuẩn bị tham dự giải vô địch thế giới 2022 tại Malaysia, ông Khanh đã tham mưu với Tổng cục TDTT triệu tập đội tuyển với thành phần kỳ thủ mà nhiều người thành tích không đáp ứng tiêu chí "lên tuyển".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.