Đâm dao bên ngoài văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, 2 cảnh sát bị thương

31/10/2023 21:04 GMT+7

Lực lượng chức năng Hàn Quốc ngày 31.10 đã bắt giữ một người đàn ông sau khi hai cảnh sát bị đâm bên ngoài khu phức hợp có văn phòng tổng thống ở thủ đô Seoul.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết một cảnh sát bị đâm vào bụng và người còn lại bị đâm vào cánh tay trái vào lúc 13 giờ 20 ngày 31.10 (giờ địa phương), sau khi lực lượng cảnh sát cố gắng khống chế một người đàn ông đang la hét trước khu nhà.

Hai cảnh sát bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Người đàn ông trong vụ việc được xác định mang họ Park (77 tuổi), theo Yonhap.

Sở Cảnh sát thủ đô Seoul đã xác nhận vụ việc nhưng không đưa ra bất kỳ thông tin chi tiết nào hay bình luận về động cơ hành động. Ngoài văn phòng tổng thống, khu nhà nói trên cũng là nơi đặt trụ sở của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Đâm dao bên ngoài văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, 2 cảnh sát bị thương - Ảnh 1.

Tòa nhà nơi đặt văn phòng tổng thống Hàn Quốc

AFP

Một cảnh sát cho biết họ sẽ tiến hành điều tra để xác định động cơ phạm tội và liệu kẻ tấn công có tiền sử bệnh tâm thần hay không. "Bản chất của vụ việc này là nghiêm trọng… Cảnh sát có kế hoạch xin lệnh bắt giữ ông ấy để điều tra kỹ lưỡng", cảnh sát này nói.

SBS News đã phát sóng cảnh một người đàn ông bị giữ chặt với một con dao nằm trên mặt đất gần đó.

Sau khi nhậm chức vào năm ngoái, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã chuyển văn phòng tổng thống đến địa điểm nói trên, tọa lạc tại quận Yongsan của Seoul, thay vì tiếp tục truyền thống ở Nhà Xanh như những người tiền nhiệm. Nhà Xanh, hay Cheong Wa Dae, là dinh tổng thống Hàn Quốc từ năm 1948.

Văn phòng ông Yoon không bình luận ngay lập tức và không rõ liệu tổng thống có mặt tại văn phòng vào thời điểm xảy ra vụ đâm dao hay không.

Không gian bên ngoài khu nhà thường là nơi diễn ra các cuộc tuần hành và biểu tình chính trị, theo Reuters.

Năm nay, một người đàn ông đã làm 14 người bị thương trong vụ đâm dao ở một thành phố gần Seoul, chỉ vài ngày sau một vụ tấn công bằng dao ở thủ đô Hàn Quốc.

Những vụ tấn công bằng dao này gây sốc cho người dân Hàn Quốc, quốc gia từ lâu nổi tiếng là an toàn với tỷ lệ giết người thấp và luật kiểm soát súng nghiêm ngặt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.