Đăng tìm con lên Facebook, nhận được tin nhắn đòi chuộc 200 triệu đồng

Trần Cường
Trần Cường
22/02/2024 14:48 GMT+7

Con gái đi chơi với bạn và mất liên lạc, gia đình đăng tin lên Facebook kèm số điện thoại để nhờ tìm kiếm, sau đó bị số lạ nhắn tin đòi chuộc 200 triệu đồng, nếu không "gia đình thấy con trong thùng xốp".

Chiều 22.2, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an Q.Hà Đông (TP.Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa làm rõ vụ thiếu nữ 14 tuổi được gia đình báo mất tích khi đi từ Hà Nam về Hà Nội vào ngày 15.2 (mùng 6 tết Nguyên đán 2024).

Cụ thể, ngày 21.2, mạng xã hội chia sẻ bài viết về việc ngày 15.2, N.T.Q.T (14 tuổi, trú P.Vạn Phúc, Q.Hà Đông) đi xe khách từ H.Thanh Liêm (Hà Nam) đến bến xe Giáp Bát để về nhà, nhưng sau đó không liên lạc được. Công an Q.Hà Đông đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự mời gia đình T. lên để làm rõ thông tin vụ việc.

Đăng tìm con lên Facebook, nhận được tin nhắn đòi chuộc 200 triệu đồng - Ảnh 1.

Gia đình đăng ảnh T. lên Facebook để tìm con

CACC

Chiều 21.2, trong lúc Công an Q.Hà Đông làm việc với bà Đinh Thị Toan (42 tuổi, quê Thái Bình; mẹ T.) thì điện thoại bà Toan nhận được tin nhắn đe dọa tống tiền từ một số lạ với nội dung "Gia đình muốn em T. bình yên trở về nhà thì chuyển vào tài khoản 104000969XXX 200 triệu đồng, nếu không chuyển hay báo công an thì gia đình tìm thấy em T. trong thùng xốp".

Trước diễn biến này, Công an Q.Hà Đông đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội làm rõ vụ việc.

Đăng tìm con lên Facebook, nhận được tin nhắn đòi chuộc 200 triệu đồng - Ảnh 2.

Người lạ nhắn tin cho bà Toan đe dọa, đòi tiền chuộc

CACC

Khoảng 22 giờ ngày 21.2, lực lượng công an đã tìm thấy T. ở nhà trọ cùng bạn tại xã Liên Ninh (H.Thanh Trì, TP.Hà Nội).

Công an Q.Hà Đông cho biết T. đã bỏ học, sống cùng mẹ và em tại P.Vạn Phúc. Ngày 7.2, bà Toan chở T. ra bến xe Nước Ngầm (TP.Hà Nội) để đi xe khách về xã Thanh Tân (H.Thanh Liêm) ăn tết.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 15.2, T. đi xe khách một mình lên Hà Nội. Khi đến bến Giáp Bát, T. không về nhà, không liên lạc với gia đình mà tự đến nhà bạn gái quen qua mạng xã hội tại xã Liên Ninh. Do đi chơi không có tiền, T. đã bán điện thoại di động để ăn tiêu nên gia đình không liên lạc được.

Lãnh đạo Công an Q.Hà Đông cho hay, do mẹ của T. đăng bài tìm con và để lại số điện thoại trên mạng xã hội nên bị đối tượng xấu đe dọa, tống tiền. Cơ quan này đang xác minh số điện thoại nhắn tin đe dọa bà Toan để xử lý theo quy định.

Qua sự việc này, lãnh đạo Công an Q.Hà Đông khuyến cáo các phụ huynh cần quản lý, giáo dục con em, tránh để các em tự đi chơi mà không có người lớn đi cùng. Đồng thời, người dân cũng cần cẩn trọng khi đưa các thông tin cá nhân lên mạng xã hội, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.