Đánh thuế tỉ phú thu về 250 tỉ USD

Đánh thuế tỉ phú thu về 250 tỉ USD

Phương Thúy
Phương Thúy
25/10/2023 10:00 GMT+7

Một nghiên cứu mới đây ở Paris đề xuất rằng nếu đánh thuế tối thiểu đối với 2.700 tỉ phú hàng đầu, thế giới có thể thu về 250 tỉ USD mỗi năm.

Theo tổ chức nghiên cứu về thuế thuộc Trường Kinh tế Paris, hiện các tỉ phú chỉ chịu mức thuế thu nhập cá nhân thực tế nhỏ hơn nhiều so với các tầng lớp có thu nhập thấp hơn, bởi nhiều biện pháp như chuyển thu nhập về các thiên đường thuế.

Nhóm nghiên cứu tại Trường Kinh tế Paris cho biết nếu bị đánh thuế tối thiểu, con số 250 tỉ USD thu về chỉ bằng 2% trong số tổng tài sản gần 13.000 tỉ USD của 2.700 tỉ phú hàng đầu.

Mức thuế thực tế đánh vào cá nhân các tỉ phú ước tính chỉ gần 0,5% ở Mỹ, và có thể chỉ 0% ở Pháp, nơi có thuế cao.

Tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo ngày càng gia tăng ở nhiều quốc gia đang làm dấy lên lời kêu gọi về việc tầng lớp giàu nhất cần gánh vác thêm gánh nặng về thuế. Hiện nay, nền tài chính công phải đương đầu với hàng loạt vấn đề như dân số lão hoá, nhu cầu ngân sách khổng lồ cho quá trình chuyển đổi năng lượng và việc trang trải các khoản nợ phát sinh trong thời đại dịch Covid-19.

Ngân sách năm 2024 của Mỹ đưa ra kế hoạch đánh thuế tối thiểu 25% với nhóm 0,01% giàu nhất nước. Tuy nhiên, đề xuất này bị gạt đi trong bối cảnh các nghị sĩ bận tâm với nguy cơ chính phủ đóng cửa.

Việc phối hợp đánh thuế lên tầng lớp tỉ phú trên toàn cầu có thể mất nhiều năm mới có thể trở thành hiện thực. Tuy nhiên, quá trình đang diễn ra từ từ. Trước đây, các doanh nghiệp đa quốc gia tận dụng các kẽ hở để chuyển lợi nhuận sang các nước đánh thuế thấp. Vào năm 2021, một thỏa thuận giữa 140 nước đã ra đời để hạn chế hành vi này bằng cách áp thuế tối thiểu toàn cầu 15% từ năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.