David Beckham muốn mua lại CLB M.U

Giang Lao
Giang Lao
10/10/2023 10:47 GMT+7

Theo kênh talkSPORT (Anh), cựu danh thủ David Beckham, đồng sở hữu và là Chủ tịch CLB Inter Miami, sẽ trở lại CLB cũ M.U trong vai trò đại sứ toàn cầu, với điều kiện đội bóng chuyển sang chủ mới từ Qatar.

"Ngoài vai trò đại sứ toàn cầu, David Beckham cũng sẽ nằm trong ban lãnh đạo mới của CLB M.U, nếu đội bóng khổng lồ thành Manchester này trong tương lai gần sẽ chuyển sang chủ mới từ Qatar. Anh cũng dự định đóng góp tài chính để mua đội bóng", kênh talkSPORT cho biết.

David Beckham sẽ trở lại CLB M.U với điều kiện đội bóng đổi chủ - Ảnh 1.

David Beckham đang có những dự định lớn để trở lại CLB M.U

AFP

"David Beckham được doanh nhân tỉ phú Sheikh Jassim, người đứng đầu các đối tác từ Qatar đang đề nghị mua lại CLB M.U, mời làm đại sứ và tận dụng sức ảnh hưởng của anh để thuyết phục nhà Glazer bán lại đội bóng cho họ. David Beckham đã ký một hợp đồng trong 10 năm trị giá 175 triệu USD từ năm 2022, bao gồm ủng hộ Qatar tổ chức World Cup 2022. Anh cũng đang có nhiều cách vận động cho đối tác từ Qatar mua lại CLB M.U", kênh talkSPORT tiết lộ.

Giới chủ Mỹ nhà Glazer đã rao bán CLB M.U từ tháng 11.2022, nhưng đến nay thương vụ mua bán này bế tắc. Nhà Glazer đã rút thư thầu bán CLB M.U ra khỏi thị trường, tiếp tục chờ đợi giá thầu và các điều kiện đi kèm tốt hơn từ năm 2025 sẽ trở lại rao bán đội bóng với mức giá phải từ 6 tỉ USD trở lên.

"Việc CLB M.U đổi chủ chỉ là sớm muộn. Giới CĐV đội bóng chủ sân Old Trafford vẫn phản đối nhà Glazer vì không bán đội bóng. Họ đang gây áp lực rất lớn. Do đó, tiến trình đổi chủ đội bóng này trước sau gì cũng sẽ diễn ra. Để tận dụng cơ hội mua lại đội bóng thành Manchester, những doanh nhân từ Qatar, đứng đầu là ông Sheikh Jassim, đang đề nghị David Beckham đóng một vai trò lớn hơn. Bên cạnh sự vận động là các vai trò cụ thể ở CLB M.U, nếu trong tương lai đội bóng chính thức được đối tác từ Qatar tiếp quản", kênh talkSPORT chia sẻ.

David Beckham sẽ trở lại CLB M.U với điều kiện đội bóng đổi chủ - Ảnh 2.

David Beckham hiện là đồng sở hữu và là Chủ tịch CLB Inter Miami

AFP

David Beckham trong thời gian gần đây cũng lên tiếng công khai, với hy vọng đội bóng cũ sẽ sớm được chuyển sang chủ mới từ Qatar. "Một khi bạn để mất đi sự ủng hộ từ người hâm mộ, nhất là với một CLB khổng lồ như M.U thì thật khó mà lấy lại. Nhà Glazer đã đạt được không ít thành tựu ở sân Old Trafford, và con số có thể thu được từ việc bán đội bóng (đề nghị gần đây hơn 5 tỉ USD) cho thấy sự thành công của họ có được.

Nhưng M.U cần phải có sự thay đổi. Chúng tôi là một trong những CLB lớn nhất thế giới. M.U muốn có sự ổn định và tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất. Chúng tôi muốn trở lại vị trí dẫn đầu và tôi biết ai có thể làm được điều đó", David Beckham bày tỏ trong cuộc phỏng vấn với kênh Sky Sports mới đây. "Đó có phải là tỉ phú Sheikh Jassim từ Qatar?". David Beckham cười đáp: "Hãy chờ xem!".

David Beckham sẽ trở lại CLB M.U với điều kiện đội bóng đổi chủ - Ảnh 3.

David Beckham (bìa phải), là người chốt thương vụ chiêu mộ Messi (thứ 3 từ trái sang)

CLB Inter Miami

David Beckham cũng úp mở khả năng anh sẽ đóng góp tài chính để cùng các đối tác từ Qatar mua lại CLB M.U trong tương lai. David Beckham hiện có tài sản ròng khoảng 514 triệu USD, đang thực hiện các dự án kinh doanh ở nhiều nơi trên thế giới, theo tờ Marca (Tây Ban Nha).

Anh đang là đồng sở hữu CLB Inter Miami (Mỹ) với tỉ phú Jose Mas và Jorge Mas, đồng thời đóng vai trò là chủ tịch của đội bóng. Chính David Beckham là người chủ chốt trong việc ký hợp đồng với danh thủ Messi cách đây vài tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.