FIFA đã trao quyền đăng cai World Cup 2034 cho Ả Rập Xê Út

Giang Lao
Giang Lao
08/10/2023 08:13 GMT+7

Theo tờ Mail Sport, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) sau quyết định tổ chức World Cup 2030 ở 6 quốc gia và 3 châu lục, đã thực sự chọn Ả Rập Xê Út đăng cai World Cup 2034.

"Đây là một thỏa thuận đã được thực hiện. Các nguồn tin của chúng tôi xác nhận, FIFA sau khi công bố tổ chức World Cup 2030 ở 6 quốc gia và 3 châu lục, trên thực tế đã gần như chọn Ả Rập Xê Út đăng cai kỳ World Cup 2034 kế tiếp", tờ Mail Sport khẳng định.

‘FIFA đã trao quyền đăng cai World Cup 2034 cho Ả Rập Xê Út’ - Ảnh 1.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino được cho đã có ý định chọn Ả Rập Xê Út đăng cai World Cup 2034

AFP

"Ngày 4.10, FIFA thông báo rằng Uruguay, Argentina và Paraguay mỗi nước sẽ tổ chức 1 trong 3 trận khai mạc ở World Cup 2030, nhằm kỷ niệm 100 năm sau khi Uruguay đăng cai kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử. Sau đó Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ma Rốc đồng đăng cai sẽ tổ chức thi đấu 101 trận còn lại của giải đấu, bao gồm tổng cộng 104 trận và 48 đội tham dự vòng chung kết.

Với sự lựa chọn này, FIFA xác định kỳ World Cup 2034 sẽ được tổ chức ở châu Á hoặc tại Châu Đại Dương, cùng hoan nghênh các nước ở 2 khu vực này bắt đầu nộp đơn chạy đua đăng cai. Tuy nhiên, như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, Ả Rập Xê Út ngay lập tức công bố họ đã chính thức đấu thầu đăng cai World Cup 2034 và nhận ngay sự ủng hộ lớn từ các thành viên của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và châu Phi (CAF)", tờ Mail Sport cho biết.

‘FIFA đã trao quyền đăng cai World Cup 2034 cho Ả Rập Xê Út’ - Ảnh 2.

Ả Rập Xê Út đăng cai World Cup 2034 sẽ đưa ngày hội bóng đá thế giới trở lại châu Á lần thứ 3 trong lịch sử

AFP

"Việc Ả Rập Xê Út trở thành ứng viên số 1 đăng cai World Cup 2034, khiến nước Úc sau khi tổ chức thành công kỳ World Cup nữ 2023, muốn chạy đua đăng cai đã trở tay không kịp. Ả Rập Xê Út hiện đã có cam kết nhận đến 47 phiếu bầu từ AFC và toàn bộ 54 phiếu bầu từ CAF, xem như mọi thứ đã ngã ngũ từ sớm. FIFA đã chọn Ả Rập Xê Út tổ chức World Cup 2034 cùng hứa hẹn sẽ kiếm được hàng tỉ USD từ tiền tài trợ ở các công ty lớn tại đây, ngay trong những năm tới đây", tờ Mail Sport chia sẻ thêm.

Nếu Ả Rập Xê Út tổ chức World Cup 2034, sẽ là quốc gia ở Trung Đông thứ 2 sau Qatar đã tổ chức World Cup 2022. Đây cũng sẽ là lần thứ 3 trong lịch sử châu Á tổ chức World Cup, sau lần đầu tiên 2 quốc gia đồng đăng cai là Nhật Bản và Hàn Quốc ở kỳ World Cup 2002.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.