Đề xuất không được bán mèo con trước 8 tuần tuổi: Bác sĩ thú y nói gì?

23/03/2024 11:45 GMT+7

Trước đề xuất không được bán mèo trước 8 tuần tuổi, không được cho ăn chay hoàn toàn, nhiều bác sĩ thú y đã nêu quan điểm của mình.

Tránh gây phiền toái cho người khác khi nuôi mèo

Ngoài việc phải đăng ký nuôi với UBND cấp xã, khuyến khích các hộ nuôi gắn microchip, kê khai định kỳ 2 lần/năm, kê khai trong vòng 3 ngày sau khi nuôi… Quy định tạm thời về quản lý nuôi chó, mèo trên địa bàn TP.HCM do Sở NN-PTNT gửi UBND TP.HCM xin ý kiến xây dựng quy định, dự kiến trình trong quý 4/2024 còn có những đề xuất riêng cho các hộ nuôi mèo như: mèo được nuôi giữ trong nhà, đảm bảo an toàn cho mèo ngăn ngừa việc gây phiền toái đến người khác.

Mèo nuôi phải kiểm soát việc sinh sản không theo ý muốn. Đối với mèo con thì không tách rời mẹ trước 7 ngày tuổi và không được bán cho trước 8 tuần tuổi. Người nuôi không được cho ăn chay hoàn toàn, không nên cho mèo ăn thịt tươi. Mèo 6 tuần đến 6 tháng phải ăn tối thiểu 2 lần/ngày, không nên cho mèo ăn thức ăn của chó và thiếu dinh dưỡng, không khử trùng có chứa Phenol xung quanh mèo…

Đề xuất không được bán mèo con trước 8 tuần tuổi: Bác sĩ thú y nói gì?- Ảnh 1.

Nhiều người ủng hộ đề xuất mới về việc nuôi mèo

DƯƠNG LAN

Chị Nguyễn Phương Thảo (25 tuổi, ở Q.10, TP.HCM) nuôi một con mèo Anh lông ngắn. Khi mèo được 4 tháng tuổi, chị nhận nuôi từ chủ cũ và ngay lập tức đi thiến cho mèo, tránh việc sinh sản tràn lan. Thức ăn hằng ngày của con mèo này là hạt và pate. Cả gia đình đều thích mèo nên chị thường xuyên chơi với chúng sau giờ làm việc, thỉnh thoảng bế xuống sân chung cư dạo mát. Mèo chị được tập đi vệ sinh từ nhỏ, chỉ quen đi vào chậu cát trong nhà nên yên tâm khi dắt ra ngoài đi chơi.

Đề xuất không được bán mèo con trước 8 tuần tuổi: Bác sĩ thú y nói gì?- Ảnh 2.

Nhiều người "đầu tư" rất kỹ càng trong việc nuôi mèo

DƯƠNG LAN

"Mình thừa nhận bản thân nuôi mèo là thú cưng, xem như bạn bè nên việc chăm sóc kỹ càng, gần như giống với những đề xuất mới nhất về quy định nuôi mèo. Ở quê mẹ mình nuôi giống mèo ta không được chăm sóc kỹ càng như vậy. Việc ăn uống cũng đơn giản chỉ có ít cơm và cá, thịt… và được nuôi thả thoải mái trong nhà, sân vườn…", chị cho biết.

Mong đề xuất sớm được thực hiện

Th.S-BS Thái Thị Mỹ Hạnh (CEO, nhà sáng lập BV thú y PetPro) hoàn toàn nhất trí với những đề xuất trên. Bản thân thích nuôi mèo là chuyện cá nhân nhưng không phải ai cũng có sở thích đó nên mọi người nuôi cần để đến việc gây ảnh hưởng đến người khác. Không nên để việc nuôi thả mèo một cách tự do, đến những nơi đông người gây hư hỏng đồ đạc xung quanh…

Đề xuất không được bán mèo con trước 8 tuần tuổi: Bác sĩ thú y nói gì?- Ảnh 3.

Nhiều người xem mèo như bạn

DƯƠNG LAN

Bên cạnh đó, người nuôi cũng cần để ý đến việc triệt sản cho mèo. Nếu để mèo đẻ liên tục dễ dẫn đến việc nuôi không nổi, thả mèo con ra ngoài như ở trước các cổng chùa, ngoài đường…

"Nếu không triệt sản, cứ 2 tháng mèo sẽ đẻ một lần. Mỗi lần mèo có thể đẻ 4 – 6 con. Nhiều người xin hoặc mua chó con nhưng tỷ lệ xin mèo lại ít hơn, mèo có nguy cơ bỏ rơi nhiều hơn chó. Vì vậy, người nuôi cần phải triệt sản tránh việc để mèo sinh con một cách bừa bãi", BS thú y cho biết.

Đề xuất không được bán mèo con trước 8 tuần tuổi: Bác sĩ thú y nói gì?- Ảnh 4.

Anh Huy làm nghề BS thú y với tình yêu lớn dành cho động vật

DƯƠNG LAN

Mèo con cần được bú sữa mẹ vì vậy nếu tách rời sớm quá sẽ dễ chết. Tương tự, nếu đem cho hoặc bán trước 2 tháng tuổi, mèo sẽ yếu, còi cọc, không có mèo mẹ sưởi ấm. Mèo là loài ăn thịt nên người nuôi cần phải lưu ý không được cho mèo ăn chay hoặc cho ăn giống khẩu phần của chó để tránh tình trạng bị còi xương, tiểu đường, có sức sống không tốt.

"Tôi thấy rằng những đề xuất trên không phải quá mới mẻ hay khó thực hiện với những người nuôi mèo. Nếu nuôi mèo có trách nhiệm, ai nấy cũng cần phải thực hiện những đề xuất đó", BS Hạnh chia sẻ.

Thăm dò ý kiến

Quan điểm của bạn như thế nào trước đề xuất của Sở NN-PTNT gửi UBND TP.HCM về quy định nuôi chó, mèo phải đăng ký với UBND cấp xã, khuyến khích gắn chip, không thả rông, không gây ồn ào...?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Anh Đàm Hồng Huy (26 tuổi), BS thú y ở Q.Tân Phú cũng đồng ý với những đề xuất trên. Anh cho biết, mèo là loài ăn thịt đi săn nên có xu hướng đi tìm mồi. Điều này có thể ảnh hưởng đến các hộ gia đình khác như đi vệ sinh có mùi, cạnh tranh giữa con này với con khác. Vì vậy, người nuôi phải để ý, không nên gây phiền toái đến người khác.

Ngoài ra, nếu không kiểm soát tốt thì có thể gây ra chuyện sinh sản quá mức ở mèo. Tùy theo nhu cầu, chủ nuôi có thể khắc phục bằng triệt triệt sản. Bên cạnh đó, vấn đề hấp thu, chuyển hóa của mèo và chó khác nhau nên người nuôi không cho ăn tùy tiện. Hiện, trên thị trường vẫn có những sản phẩm dành riêng cho chó, mèo.

"Người nuôi cần quan tâm đến việc tiêm vắc xin ngừa ve rậm, giun sán… để phòng ngừa cho vật nuôi cũng như phòng bệnh cho người, tránh các bệnh lây từ động vật sang người như: leptospirosis, toxocara cati (trên mèo)… Mình cũng mong những đề xuất sớm được thực hiện", anh Huy nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.