Di cốt sinh vật lạ 'không phải người' được công bố ở Mexico

Di cốt sinh vật lạ 'không phải người' được công bố ở Mexico

La Vi
La Vi
14/09/2023 14:29 GMT+7

Di cốt của những sinh vật được cho là "không phải con người" đã được trưng bày hôm 12.9 tại phiên điều trần quốc hội công khai đầu tiên của Mexico về Hiện tượng dị thường không xác định (UAP), còn được gọi là UFO.

Ông Jaime Maussan, nhà báo và nhà nghiên cứu UFO, cho biết: "Đây là lần đầu tiên sự sống ngoài trái đất được thể hiện dưới dạng như vậy và tôi nghĩ điều này cho thấy rõ rằng chúng ta đang có các mẫu vật không phải con người, không liên quan đến bất kỳ loài nào khác trên thế giới của chúng ta và bất kỳ tổ chức khoa học nào cũng có thể điều tra nó".

Hai bộ di cốt được tìm thấy ở Peru năm 2017 được cho là có niên đại từ 700 đến 1.800 năm tuổi. Chúng chỉ có ba ngón tay trên mỗi bàn tay và đầu thon dài.

Mexico trưng bày hài cốt nghi của người ngoài hành tinh  - Ảnh 1.

Di cốt của sinh vật "không phải con người" được trưng bày tại cung điện lập pháp San Lazaro, thành phố Mexico, Mexico

REUTERS

Đại diện liên bang Sergio Gutierrez cho biết: "Chúng tôi có những suy nghĩ, những mối quan tâm và kế hoạch tiếp tục bàn về vấn đề này. Như tôi đã nói ban đầu, hãy hy vọng rằng đây là sự kiện đầu tiên trong chuỗi các sự kiện và sẽ có các cuộc thảo luận với cơ quan lập pháp về việc có cần kiến nghị sửa đổi pháp luật hay không".

Vào tháng 5, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) tổ chức cuộc họp công khai đầu tiên về Hiện tượng dị thường không xác định và kêu gọi một cách tiếp cận khoa học chặt chẽ hơn để làm rõ nguồn gốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.