Di Maria có duyên ghi bàn ở các trận chung kết

Giang Lao
Giang Lao
18/12/2022 17:50 GMT+7

HLV Scaloni của tuyển Argentina tuyên bố tiền đạo kỳ cựu Di Maria đã sẵn sàng thi đấu trận chung kết World Cup 2022 gặp tuyển Pháp lúc 22 giờ tối nay 18.12, sau khi đã tập luyện bình thường suốt cả tuần.

Theo tờ Marca, việc trở lại hoàn toàn khoẻ mạnh của Di Maria là tin tốt lành cho tuyển Argentina, trong khi tuyển Pháp có lý do để phải lo lắng. Vì chính ngôi sao 34 tuổi này mới là người ghi các bàn quyết định ở trận chung kết đem lại 2 chức vô địch gần đây nhất cho Albiceleste tại Copa America 2021 và Finalissima 2022 (Cúp Liên lục địa).

Di Maria (trái) sẽ trở lại thi đấu ở chung kết World Cup 2022

Reuters

Ở các giải này cũng như tại World Cup 2022 đang diễn ra, siêu sao Messi luôn là trung tâm của mọi sự chú ý. Nhưng trong trận chung kết Copa America 2021 gặp chủ nhà Brazil, chính pha ghi bàn duy nhất của Di Maria đã tạo ra sự khác biệt và đem lại cái kết đẹp cho tuyển Argentina (vô địch sau 28 năm dài chờ đợi). Ở chung kết Finalissima gặp tuyển Ý hồi tháng 6 năm nay, cũng chính Di Maria với pha ghi bàn nâng tỷ số 2-0 cuối hiệp 1 sớm kết liễu trận đấu sau bàn mở tỷ số của Lautaro Martinez và Dybala ghi ấn định tỷ số 3-0 ở cuối trận.

Trước đây, Di Maria từng bỏ lỡ trận chung kết World Cup 2014 vì chấn thương là một phần nguyên nhân dẫn đến trận thua đau của Argentina trước tuyển Đức 0-1. Đây cũng là kỳ World Cup Di Maria đã thi đấu tuyệt hay bên cạnh Messi từ đầu giải, nhưng ở giai đoạn quyết định anh không thể góp mặt. Ngoài ra là 2 trận chung kết Copa America 2015 và 2016 đều thua trước Chile sau các loạt sút luân lưu, ngôi sao này cũng rời sân sớm vì chấn thương.

Do đó, sau khi đã giải được cơn hạn vô địch cho tuyển Argentina ở 2 trận chung kết gần nhất, Di Maria đang được chuẩn bị tốt nhất thi đấu trận chung kết World Cup 2022.

Messi và các đồng đội ở tuyển Argentina đang rất thoải mái trước trận chung kết

AFP

Tại World Cup 2022, Di Maria cũng dính chấn thương ở trận đấu thứ 3 gặp Ba Lan tại vòng bảng, kể từ đó anh chỉ thi đấu 8 phút ở trận tứ kết với Hà Lan, và ngồi dự bị trong trận bán kết với Croatia. Tuy nhiên, theo HLV Scaloni: “Di Maria hiện đã hoàn toàn bình phục chấn thương cơ tứ đầu, sẵn sàng ra sân từ trận gặp Croatia. Nhưng tôi không muốn mạo hiểm, tôi cần cậu ấy thật sung sức ở chung kết”.

Được biết, ngoài ghi bàn ở các trận chung kết giúp tuyển Argentina vô địch 2 giải gần đây, Di Maria cũng từng ghi bàn duy nhất giúp tuyển Olympic Argentina thắng Nigeria 1-0 ở trận chung kết để đoạt HCV kỳ Olympic 2008.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.