Điểm tình hình Ukraine tối 14.4: Tranh cãi số phận soái hạm Nga; Moscow lại cảnh báo NATO

14/04/2022 20:30 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga hôm 14.4 nói rằng toàn bộ thủy thủ đoàn trên chiến hạm Moskva đã được sơ tán kịp thời sau khi có vụ nổ đạn và hỏa hoạn trên tàu .

Tuy nhiên, Thống đốc vùng Odessa của Ukraine Maksym Marchenko nói rằng quân đội Ukraine đã bắn hai tên lửa Neptune vào tàu Nga.

Tuần dương hạm Moskva là soái hạm của hạm đội biển Đen, và từng tham gia khi quân Nga kiểm soát đảo Rắn của Ukraine trong những ngày đầu chiến dịch.

Moscow hôm 14.4 lại đưa ra cảnh báo sẽ triển khai vũ khí hạt nhân đến vùng Baltic nều các nước Phần Lan và Thụy Điển quyết định gia nhập NATO. Thủ tướng của hai nước Bắc Âu nói chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã “thay đổi toàn bộ khung cảnh an ninh” châu Âu và làm “thay đổi triệt để suy nghĩ" ở Bắc Âu.

Những người tị nạn từ Ukraine đi bộ trên một sân ga sau khi họ rời khỏi một chuyến tàu từ Warsaw (Ba Lan) đến Berlin (Đức), ngày 29.3.2022

reuters

Liên quan đến việc sơ tán dân thường, cơ quan tị nạn LHQ ước tính số người phải rời Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự vào ngày 24.2 đã lên đến gần 4,7 triệu người.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk thông báo sẽ có 9 hành lang nhân đạo được mở ra trong ngày 14.4. Dân thường phải sử dụng xe cá nhân để thoát khỏi thành phố Mariupol đang bị vây hãm.

Liên quan đến các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak hôm 14.4 cho biết một vướng mắc lớn là Ukraine muốn có càng nhiều quốc gia đứng ra đảm bảo an ninh càng tốt, trong khi Nga không muốn số lượng này tăng thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.