Điểm xung đột: Nga tố NATO tham gia chiến sự; Israel mất nhiều quân vì bắn nhầm

Điểm xung đột: Nga tố NATO tham gia chiến sự; Israel mất nhiều quân vì bắn nhầm

21/12/2023 23:44 GMT+7

Tờ The Times of Israel hôm 21.12 dẫn lời phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Daniel Hagari cho biết quân đội nước này đang tấn công những cứ điểm cuối cùng của Hamas ở bắc Gaza. Đây là dấu hiệu cho thấy IDF có thể sắp hoàn thành chiến dịch trên bộ ở khu vực này.

Kết quả thăm dò mới nhất cho thấy sự ủng hộ của người Mỹ đối với viện trợ quân sự dành cho Israel đã giảm 9% so với tháng trước.

Cuộc thăm dò này do Đại học Quinnipiac, bang Connecticut, tiến hành. Kết quả cho thấy số câu trả lời ủng hộ tiếp tục viện trợ quân sự cho Israel trong cuộc chiến với Hamas là 45%. Một tháng trước đó thì số ủng hộ chiếm đến 54%.

Sự ủng hộ đối với viện trợ quân sự cho Israel giảm ở cả những người ủng hộ đảng Dân chủ lẫn đảng Cộng hòa.

Kết quả thăm dò được công bố một ngày sau khi nhóm nghị sĩ Dân chủ ở Hạ viện gửi thư kêu gọi Tổng thống Joe Biden thúc đẩy quyết liệt hơn những nỗ lực nhằm tạo ra “thay đổi lập tức và quan trọng” trong chiến lược quân sự của Israel.

Tính đến nay, khoảng 20.000 người đã thiệt mạng và hơn 52.000 người bị thương từ khi Israel mở chiến dịch đáp trả Hamas ở Dải Gaza.

Vua Abdullah của Jordan đầu tuần này cho biết Mỹ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc chấm dứt chiến dịch của Israel ở Gaza, bằng cách thúc đẩy lệnh ngừng bắn ngay lập tức.

Trong khi đó, lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh đã tới Ai Cập để tham gia cuộc đàm phán do Cairo làm trung gian nhằm tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin với Israel.

Hồi tháng 11 ông Haniyeh từng tới Ai Cập, và kết quả của chuyến đi đó là hai bên đã đạt được thỏa thuận ngưng chiến nhân đạo, tạo điều kiện trao đổi con tin cũng như cho hàng hóa cứu trợ đi vào Dải Gaza. Vì vậy, chuyến đi lần này của ông được xem là dấu hiệu cho cơ hội ngừng bắn mới.

Chuyển sang tình hình cuộc xung đột tại Ukraine. Một trong những nỗi lo lớn nhất của giới lãnh đạo Kyiv là phải bồi đắp lực lượng quân đội đã bị bào mòn sau gần hai năm chiến sự, đặc biệt là lực lượng bộ binh.

Nhiều binh sĩ và nhà phân tích quân sự cho rằng hệ thống quân dịch của Ukraine hiện không thể huy động được nhân lực một cách hiệu quả nhằm cung cấp đủ binh sĩ với chất lượng tốt ra chiến trường.

Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov gần đây cho biết lực lượng vũ trang Ukraine hiện có khoảng 800.000 quân. Con số thương vong là một bí mật, nhưng số liệu từ các bệnh viện và nghĩa trang trên khắp đất nước đã cho thấy cái giá đắt mà Ukraine phải trả vì cuộc xung đột.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 19.12 cho biết quân đội đang yêu cầu ông tuyển thêm tới 500.000 quân, song chưa có quyết định nào được đưa ra. Ông mô tả vấn đề này “rất nhạy cảm”, lưu ý rằng nhiều quân nhân đã chiến đấu lâu năm cũng có thể sẽ bị điều động.

Tình hình tuyển quân rõ ràng là khó khăn hơn nhiều khi tâm trạng của người dân Ukraine trở nên u ám sau thất bại của chiến dịch phản công mùa hè, cùng với việc ủng hộ từ phương Tây suy yếu.

Bên cạnh đó, xung đột đang bước vào mùa đông thứ hai, mang đậm tính chất tiêu hao lực lượng, và lực lượng Ukraine đã chuyển sang thế phòng ngự, ra sức củng cố các cứ điểm phòng thủ dọc phần lớn chiến tuyến.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 21.12.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.