Điểm xung đột: Ông Zelensky nói Nga tổn thất nặng; ông Putin: Ukraine không phải kẻ thù

Điểm xung đột: Ông Zelensky nói Nga tổn thất nặng; ông Putin: Ukraine không phải kẻ thù

02/01/2024 23:41 GMT+7

Ukraine cho biết Nga đã bắn tới 99 tên lửa trong ngày hôm nay, nhưng đã bị bắn hạ 72 tên lửa. Cảnh báo không kích đã vang lên khắp Ukraine vào sáng nay 2.1.

Không quân Ukraine cho biết đã phát hiện tới 16 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga được phát hiện trên bầu trời. Số máy bay này đều có thể phóng tên lửa hành trình vào Ukraine.

Không quân Ukraine cũng cho biết Nga đã phóng 35 máy bay không người lái (UAV) tự sát vào Ukraine trong đêm 1.1, rạng sáng 2.1, nhưng tất cả đều bị bắn hạ.

Thưa quý vị, trong bài phát biểu năm mới của mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hầu như không đề cập trực tiếp đến tình hình ở tiền tuyến, cũng như đến cuộc phản công được phát động vào tháng 6.

Tuy nhiên, ông Zelensky tuyên bố Ukraine đã trở nên mạnh mẽ hơn khi cuộc xung đột bước sang năm thứ ba, và cơn thịnh nộ của đất nước này sẽ bùng phát.

Trong một bài trả lời phỏng vấn mới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho hay Nga đang gặp những tổn thất nặng nề tại miền đông Ukraine. Ông nhận định quan điểm cho rằng Nga đang giành chiến thắng trong cuộc chiến kéo dài gần hai năm chỉ là “cảm giác”, đồng thời hé lộ các mục tiêu sắp tới trong cuộc xung đột với Moscow.

Cuộc xung đột ở Ukraine giữa Nga và Ukraine đang ở những tháng cuối cùng của năm thứ hai, và gần như chắc chắn còn kéo dài. Chưa có dấu hiệu của việc xuống thang từ cả hai phía, bao gồm cả đàm phán hòa bình và triển vọng ngừng bắn.

Trong một cuộc gặp với thương binh Nga mới đây, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng tiến độ của chiến dịch tại Ukraine là tạm ổn và dự báo vũ khí được chuyển từ phương Tây đến Ukraine sẽ sớm cạn kiệt.

Ông Putin nói: “Quân đội Ukraine sử dụng 5.000 hoặc 6.000 quả đạn 155 mm mỗi ngày trong khi Mỹ sản xuất 14.000 quả mỗi tháng. Giờ họ có kế hoạch tăng sản lượng trong năm 2024. Họ đã sản xuất 14.000 - 15.000 quả và giờ sẽ chế tạo 20.000 quả [mỗi tháng]. Nhưng nếu tỷ lệ cao đến 5.000 quả được sử dụng mỗi ngày, thì việc cạn kiệt sẽ sớm đến thôi. Đó là điều đang xảy ra”.

Tuy nhiên, trong những ngày đầu năm mới, Ukraine đã nhiều lần pháo kích qua biên giới vào lãnh thổ Nga.

Trong ngày 1.1.2024, giới chức Nga tại thành phố Donetsk, hiện do Moscow kiểm soát, cho biết 4 người thiệt mạng và 13 người bị thương sau các đợt pháo kích của Ukraine vào thành phố miền đông này. Một người khác thiệt mạng trong vụ pháo kích của Ukraine vào vùng Belgorod của Nga, nâng tổng số người chết trong vụ này lên 25 người.

Bình luận về điều này, ông Putin nói ông cũng có cảm giác sục sôi, và Nga sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn. Ông cũng cho rằng Ukraine không phải kẻ thù thật sự của Nga.

Giới lãnh đạo Ukraine hy vọng giành lại lãnh thổ do Nga kiểm soát trong năm 2024. Trong khi đó, giới chức Mỹ cho rằng mục tiêu thực tế hơn có thể là ngăn chặn Nga có thêm những bước tiến trong khi Ukraine củng cố quân đội và tiến hành thêm các cuộc tấn công như ở Crimea.

Các địa điểm bị nhắm tới có thể bao gồm nhà máy, kho vũ khí và các tuyến xe lửa để vận chuyển đạn dược. Mục tiêu là tạo ra đủ mối đe dọa đáng tin cậy để Nga có thể cân nhắc tham gia các cuộc đàm phán có ý nghĩa vào cuối năm 2024 hoặc năm 2025, theo tờ The New York Times.

Về phía Nga, kịch bản của Điện Kremlin trong chiến dịch quân sự ở Ukraine trong năm 2024 có thể là duy trì cường độ giao tranh hiện nay, tiến chậm vào vùng Donbass, miền đông Ukraine. Ngoài ra, Nga có thể sẽ cố gắng làm kiệt sức Ukraine nhằm chứng tỏ cho phương Tây thấy Moscow vẫn giữ lập trường của mình và rằng hy vọng chiến thắng quân sự của Kyiv là vô ích.

Hiện nay, cả Moscow lẫn Kyiv đều bác bỏ phương án giải quyết xung đột thông qua đàm phán. Ông Putin thường xuyên tuyên bố rằng Moscow sẵn sàng đàm phán nhưng nhấn mạnh hòa bình sẽ chỉ đạt được khi Ukraine “phi quân sự hóa” và “phi phát xít hóa”. Ông Zelensky đã loại trừ các cuộc đàm phán với Moscow khi ông Putin vẫn còn lãnh đạo Nga, và nói trong cuộc họp báo gần đây rằng không có yêu cầu đàm phán nào từ Moscow.

AFP ngày 1.1 đưa tin xung đột tại Dải Gaza kéo dài sang năm mới với diễn biến Hamas nã rốc két sang Israel xuyên thời khắc giao thừa, trong khi có thêm hàng chục người tại Gaza thiệt mạng do Israel tấn công.

Tại Gaza, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tấn công trong đêm khiến ít nhất 24 người thiệt mạng, theo cơ quan y tế tại Gaza do Hamas điều hành. Cơ quan này hôm 1.1 cho biết tổng cộng 21.978 người đã thiệt mạng và 56.697 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel từ ngày 7.10.2023, theo Reuters. Trong số đó, 70% là phụ nữ và trẻ em. Phía Israel chưa lập tức bình luận về con số này.

Trong thông điệp đưa ra trước giao thừa, phát ngôn viên IDF Daniel Hagari phát biểu hàm ý cuộc xung đột có thể kéo dài suốt năm nay. Ông nói: “Mục tiêu của cuộc chiến đòi hỏi phải chiến đấu kéo dài. Chúng tôi đang lập kế hoạch khôn ngoan trong việc quản lý các lực lượng hoạt động trên thực địa, xem xét hệ thống dự bị, nền kinh tế, củng cố lực lượng và tiếp tục quá trình huấn luyện chiến đấu trong IDF”.

Phát biểu này đi kèm với những động thái cho thấy Israel đang có sự thay đổi chiến thuật ở Gaza.

Hãng truyền thông Tasnim ngày 1.1 đưa tin tàu chiến Alborz của Iran đã di chuyển qua eo biển Bab al-Mandab để vào biển Đỏ. Không rõ tàu này đến nơi khi nào nhưng những báo cáo chưa được xác nhận trên mạng xã hội trước đó cho rằng tàu Alborz đến vào cuối tuần qua.

Tàu Alborz thuộc lớp tàu khu trục Alvand, là một phần của hạm đội 34 của hải quân Iran. Reuters dẫn thông tin từ kênh truyền hình Press TV của Iran cho hay tàu chiến này và tàu hỗ trợ Bushehr đã tuần tra vịnh Aden ở phía bắc Ấn Độ Dương và eo biển Bab al-Mandab hồi năm 2015.

Tasnim đưa tin rằng các tàu chiến Iran đã hoạt động tại vùng biển khơi để đảm bảo an toàn cho các tuyến hàng hải, chống cướp biển và thực hiện các nhiệm vụ khác từ năm 2009.

Động thái này của Iran diễn ra đồng thời với việc Mỹ thông báo việc rút một nhóm tác chiến tàu sân bay ra khỏi Địa Trung Hải. Và dù vừa bắn chìm 3 tàu nhỏ của lực lượng Houthi ở biển Đỏ, Mỹ cho thấy không muốn xung đột ở gaza lan rộng ra khu vực.

Trong khi đó, người Palestine nói riêng và người Ả Rập nói chung tỏ ra lo lắng về khả năng Israel sẽ tìm cách đẩy người Palestine ra khỏi Gaza. Nỗi lo này càng tăng thêm trong khi mới đây, một trong những nhân vật cấp cao thuộc liên minh cánh hữu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich nói rằng Dải Gaza có thể là nơi để người người Israel “làm cho sa mạc nở hoa”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.