Điểm xung đột: Tàu chiến Đức bắn nhầm máy bay Mỹ; UFO xuất hiện ở Ukraine?

Điểm xung đột: Tàu chiến Đức bắn nhầm máy bay Mỹ; UFO xuất hiện ở Ukraine?

29/02/2024 23:04 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28.2 thông báo các lực lượng đã giành được những vị trí lợi thế tại khu vực Avdiivka ở miền đông Ukraine, đẩy lùi 11 cuộc phản công của Ukraine và tiêu diệt 165 binh sĩ đối phương trong ngày.

Nga giành được Avdiivka trong tháng này, chiến thắng lớn đầu tiên từ khi kiểm soát thị trấn Bakhmut cũng tại miền đông Ukraine vào tháng 5.2023.

Bộ Quốc phòng Nga còn nói đã kiểm soát ngôi làng Stepove, cách Avdiivka khoảng 11km về hướng tây bắc. Trước đó một ngày, quân đội Ukraine thông báo đã rút khỏi Stepove và làng Sieverne.

Mặt khác, Nga nói đã cải thiện vị trí chiến thuật tại khu vực Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv, tiêu diệt 145 binh sĩ của đối phương trong ngày.

Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga tuyên bố bắn rơi 99 thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine và 3 quả rốc két phóng từ Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), phá hủy các kho vũ khí và đạt những thành quả chiến sự tại các khu vực khác ở Ukraine.

Trong khi đó, Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Oleksandr Syrskyi cho biết quân đội Ukraine đã đẩy lùi quân Nga khỏi làng Orlivka, phía tây Avdiivka, nhưng tình hình ở mặt trận phía đông vẫn khó khăn. Orlivka cách Lastochkyne chưa đầy 2km về phía tây bắc, nơi gần đây đã bị lực lượng Nga kiểm soát.

Quân đội Ukraine tuần này thông báo đã rút khỏi hai ngôi làng nữa gần Avdiivka, mất thêm lãnh thổ do sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây không còn nhiều.

Cùng ngày 28.2, tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày của các nước Đông Nam Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cố gắng kêu gọi sự ủng hộ của các nước Balkan cho tầm nhìn hòa bình của ông ở Ukraine và thúc đẩy ý tưởng sản xuất vũ khí chung.

Ông Zelensky cho biết: “Có khoảng 500 công ty quốc phòng đang hoạt động ở Ukraine, nhưng như vậy là không đủ để giành chiến thắng. Ukraine gặp vấn đề liên quan đến việc cung cấp đạn dược, ảnh hưởng đến tình hình trên chiến trường”.

Vũ khí đạn dược đã thiếu mà lại còn ngày càng hao hụt thêm trong các trận giao tranh ác liệt. Cả xe tăng M1 Abrams mà Ukraine được Mỹ viện trợ cũng đã được tung ra trận và ngay lập tức bị Nga tấn công.

Mới đây, phía Nga tung ra thêm một video cho thấy khoảnh khắc chiếc UAV tự sát lao vào chiếc xe tăng chủ lực này.

Chuyển sang tình hình tại biển Đỏ. Các quan chức Đức cho biết, một tàu chiến của nước này đã bắn hạ hai máy bay không người lái ở biển Đỏ hôm 27.2 trong bối cảnh các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen đang leo thang và Liên minh châu Âu (EU) thì nỗ lực nhằm bảo vệ hoạt động vận chuyển quốc tế.

Rủi ro vận chuyển đã gia tăng do các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi liên kết với Iran ở Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab kể từ tháng 11 trong những gì họ mô tả là hành động đoàn kết với người Palestine chống lại Israel trong cuộc chiến ở Gaza.

Lực lượng Mỹ và Anh đã đáp trả bằng một số cuộc không kích vào các cơ sở của Houthi nhưng cho đến nay vẫn chưa ngăn chặn được các cuộc tấn công. Pháp, Hy Lạp và Ý nằm trong số các quốc gia sẽ tham gia sứ mệnh của EU, ban đầu sẽ có ba tàu dưới sự chỉ huy của EU.

Các quốc gia tham gia sẽ có nhiệm vụ bảo vệ các tàu thương mại và đánh chặn các cuộc tấn công, nhưng không tham gia vào các cuộc tấn công chống lại người Houthi trên đất liền.

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đức cũng cho biết tàu hộ vệ Hessen của hải quân Đức đã xác định được một máy bay không người lái đáng ngờ vào ngày 26.2 nhưng không thể bắn hạ nó thành công.

Tuy nhiên theo thông tin mới đây do Đài DW công bố, máy bay không người lái mà hải quân Đức bắn hụt lại thuộc về Mỹ, được cho là đang thực hiện mục tiêu chống khủng bố vào thời gian trên.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 29.2.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.