Điểm xung đột: Tổng thống Ukraine tin Mỹ không 'phản bội; bài bản NATO vì sao vô ích?

Điểm xung đột: Tổng thống Ukraine tin Mỹ không 'phản bội; bài bản NATO vì sao vô ích?

20/12/2023 23:42 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19.12 cho biết quân đội nước này đã yêu cầu huy động thêm 450.000-500.000 binh sĩ, nhưng quyết định cuối cùng về lệnh động viên vẫn chưa được đưa ra.

Theo Reuters, nhà lãnh đạo Ukraine nói các quan chức hàng đầu quân đội và chính phủ dự kiến thảo luận về “vấn đề động viên rất nhạy cảm này” và quốc hội sau đó sẽ xem xét. Tổng thống Ukraine cho hay việc tiến hành động viên quân sự với quy mô như trên sẽ yêu cầu bổ sung ngân sách.

Theo ông Zelensky, để tiến hành động viên theo kế hoạch của quân đội, ngân sách sẽ cần thêm khoảng 13,5 tỉ USD.

Và giới quân sự Ukraine đặt ra yêu cầu này trong bối cảnh các đồng minh phương Tây đang gặp khó khăn trong việc duy trì dòng viện trợ dồi dào cho Ukraine như trong 2 năm qua.

Tại Mỹ, nước tài trợ lớn nhất, Washington đang chuẩn bị công bố gói viện trợ cuối cùng trong khuôn khổ ngân sách đã phân bổ. Lưỡng viện quốc hội Mỹ trong khi đó lại chưa đạt được đồng thuận về việc cấp ngân sách mới cho viện trợ Ukraine.

Phát biểu trên truyền hình ngày 19.12, Tổng thống Zelensky vẫn tỏ ra tự tin rằng Mỹ sẽ không “phản bội” đồng minh Ukraine trong vấn đề tối quan trọng này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong một cuộc họp cùng ngày cho biết lực lượng Ukraine mất hơn 383.000 binh sĩ từ khi xung đột bùng phát. Riêng trong chiến dịch phản công mùa hè từ tháng 6 năm nay, tổn thất của phía Ukraine là 159.000 người.

Ông Shoigu nói cuộc phản công đã thất bại khi quân đội Ukraine bị tổn thất nặng nhưng không vượt qua được “khu vực phòng thủ chiến thuật của quân đội Nga”. Ông cũng liệt kê lượng lớn vũ khí, trang thiết bị quân sự mà Ukraine bị thiệt hại trong cuộc phản công, trong đó có nhiều xe tăng và xe bọc thép hiện đại do phương Tây viện trợ như Leopard và M2 Bradley.

Phía Ukraine chưa bình luận về số liệu mà Bộ trưởng Quốc phòng Nga đưa ra.

Trong khi đó, trung tướng Oleksandr Syrsky, tư lệnh lục quân Ukraine, ngày 19.12 cho biết quân đội Nga liên tục tấn công trên ba trục chính ở hướng đông bắc và đông Ukraine. Ông thừa nhận tình hình tại tỉnh Kharkiv “rất phức tạp” khi lực lượng Nga áp đảo Ukraine cả về quân số lẫn vũ khí.

Còn chuẩn tướng Oleksandr Tarnavsky, tư lệnh nhóm tác chiến - chiến lược phụ trách mặt trận phía nam của quân đội Ukraine, ngày 18.12 cho biết các đơn vị tiền tuyến của nước này hiện đang thiếu đạn pháo và phần lớn phải chuyển sang thế phòng thủ.

Tướng Tarnavsky nói lực lượng Ukraine phải xây dựng lại kế hoạch, thu gọn quy mô tác chiến, cũng như tái phân bổ vũ khí và đạn dược cho các đơn vị.

Về tình hình cuộc xung đột ở Dải Gaza, trước sức ép từ trong nước lẫn quốc tế, chính quyền Israel đang báo hiệu về một thỏa thuận ngừng bắn mới để trao đổi con tin với Hamas tại Dải Gaza.

Tổng thống Israel Isaac Herzog ngày 19.12 có cuộc gặp với đại sứ của hơn 80 nước để bàn về xung đột với Hamas. Tại cuộc gặp ở Jerusalem, ông Herzog cho biết Israel đang chuẩn bị đợt ngừng bắn thứ hai nhằm giải thoát cho các con tin đang bị giam giữ tại Dải Gaza, đồng thời tập trung vào nỗ lực nhân đạo.

Trong số khoảng 240 con tin bị Hamas bắt trong cuộc tấn công ngày 7.10, ước tính còn 129 người đang bị giam tại Dải Gaza và không rõ toàn bộ có đều sống sót hay không.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 20.12.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.