Điểm xung đột: Ukraine mất thêm xe tăng Abrams; Đức-Nga đấu khẩu vụ nghe lén

Điểm xung đột: Ukraine mất thêm xe tăng Abrams; Đức-Nga đấu khẩu vụ nghe lén

04/03/2024 22:43 GMT+7

Ukraine đã nhận trách nhiệm tổ chức vụ tấn công nhằm vào một cầu đường sắt ở tỉnh Samara phía tây nam nước Nga vào sáng sớm 4.3.

Đây là sự cố mới nhất trong một loạt vụ nổ xảy ra trên hệ thống đường sắt của Nga gần đây. Kyiv cáo buộc Moscow sử dụng mạng lưới giao thông này để vận chuyển binh sĩ và trang thiết bị phục vụ cuộc chiến ở Ukraine.

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine hôm nay nói cây cầu bị hư hại nặng và sẽ không thể sử dụng trong thời gian dài.

Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn nguồn tin trong lực lượng cứu hộ cho biết “một thiết bị nổ đã làm hư hỏng một trụ của cầu đường sắt”. Nhà điều hành đường sắt Nga cũng xác nhận có sự cố, và “giao thông đường sắt hiện đang bị gián đoạn tại khu vực này”.

Trong những tháng gần đây, đã xảy ra nhiều vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng công nghiệp và hậu cần của Nga. Moscow cáo buộc Kyiv là thủ phạm, nhưng phía Ukraine hiếm khi công khai nhận trách nhiệm.

Nga gần đây cũng chịu tổn thất rất lớn khi mất đến 2 máy bay A-50 chỉ trong vòng 2 tháng. Đây là máy bay cảnh báo sớm trên không hiện đại có giá trị rất lớn, mà Nga lại không có nhiều máy bay loại này. Vì tổn thất này mà theo tình báo quân sự Anh, Nga đã phải cho dừng bay toàn bộ máy bay A-50.

Theo báo Kyiv Independent, quân đội Ukraine hôm 2.3 cho biết đã hạ thêm một máy bay tiêm kích bom đa năng Su-34 của Nga.

Theo phía Ukraine, không quân Nga đã chịu thiệt hại rất lớn trong những ngày gần đây. Các báo cáo chính thức của Kyiv nói 13 máy bay chiến đấu của Nga đã bị bắn rơi vào tháng 2, trong đó có 3 chiếc Su-34 được cho là bị bắn rơi chỉ riêng vào ngày 29.2.

Tuy nhiên, Ukraine không đưa ra bằng chứng, còn phía Nga thì không bình luận về thông tin này.

Người phát ngôn của Không quân Ukraine ngày 3.3 xác nhận rằng, hoạt động trên không của Nga trên bầu trời Ukraine đã giảm trong tuần qua sau khi quân đội Nga thiệt hại đáng kể về máy bay.

Chuyển sang các thông tin về tình hình xung đột Israel-Hamas. Các nguồn tin Palestine hôm nay cho biết lực lượng Israel vào khuya hôm qua đã tràn vào Ramallah, thủ đô hành chính của Palestine ở Bờ Tây, giết chết một thiếu niên 16 tuổi sống ở trại tị nạn. Đây là cuộc đột kích lớn nhất vào thành phố này trong nhiều năm.

Các nhân chứng ở Ramallah cho biết lực lượng Israel đã điều hàng chục xe quân sự vào thành phố, nơi đặt trụ sở của Chính quyền Palestine do Tổng thống Mahmoud Abbas lãnh đạo.

Quân đội Israel đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Thông tin trên nổ ra sau khi truyền thông Israel đưa tin nước này bất ngờ tẩy chay các cuộc đàm phán ngừng bắn với lực lượng Hamas trong cuộc xung đột trên Dải Gaza, giữa lúc các bên đang dần tiến tới một thỏa thuận. Và theo Reuters, Mỹ đã chỉ trích gay gắt động thái này từ đồng minh.

Một nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay cho biết Tổng thống Tayyip Erdogan dự kiến sẽ thảo luận về những nỗ lực của nước này trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trong cuộc hội đàm trong tuần này tại Ankara.

Phát biểu tại một diễn đàn ngoại giao ở Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần, Ngoại trưởng Chính quyền Palestine Riyad-al Maliki cho biết ông Abbas sẽ đến thăm Ankara vào ngày 5.3 và gặp ông Erdogan.

Không như các đồng minh phương Tây và một số quốc gia vùng Vịnh, Thổ Nhĩ Kỳ không coi lực lượng Hamas là một tổ chức khủng bố. Trong khi đó, nước này chỉ trích gay gắt Israel vì các cuộc tấn công vào Gaza và ủng hộ các biện pháp xét xử Israel tội diệt chủng tại Tòa án Thế giới.

Ankara đã nhiều lần kêu gọi ngừng bắn nhưng không tham gia trực tiếp vào các cuộc đàm phán ngừng bắn.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 4.3.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.