Điểm yếu chí mạng của Iraq bị tiết lộ, thầy trò HLV Troussier phải tham khảo ngay

Văn Trình
Văn Trình
07/01/2024 14:32 GMT+7

Dù Iraq chỉ nhận thất bại 0-1 ở trận giao hữu tối 6.1 trước Hàn Quốc nhưng cả HLV Jesus Casas và cựu chuyên gia phân tích kỹ thuật của đội tuyển này - Ali Al-Naimi đều lo lắng trước thềm Asian Cup 2023.

Gặp đội tuyển Hàn Quốc trên sân ĐH New York ở thủ đô Abu Dhabi (UAE), đội tuyển Iraq tỏ ra không quá lép vế. Thống kê của trang Sofascore cho thấy các học trò của HLV Jesus Casas cầm bóng 42% nhưng cũng có đến 6 tình huống dứt điểm về phía khung thành của đội tuyển Hàn Quốc. Những cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu và được tung vào sân ở hiệp 2 như Zidane Iqbal, Danilo Al-Saeed suýt nữa đã có thể mang về bàn gỡ hòa cho đội tuyển Iraq nếu họ chắt chiu hơn ở những pha dứt điểm.

HLV Jesus Casas chia sẻ trong buổi họp báo sau trận: “Trận đấu với đội tuyển Hàn Quốc rất hữu ích cho chúng tôi, nhất là ở việc theo dõi phong độ của các cầu thủ. Tôi rất thích màn trình diễn của toàn đội, cả những người đá chính và dự bị, bởi vì họ đã chơi một trận đấu hay trước đối thủ rất mạnh.

Đội tuyển Việt Nam tập gym trong phòng tập siêu xịn ở Qatar

Nhưng đội tuyển Iraq phải tăng cường tập luyện ở Abu Dhabi. Các cầu thủ phải cố gắng nhiều hơn nữa trước khi bắt đầu Asian Cup. Thất bại cho thấy còn những thiếu sót, một số cầu thủ bắt đầu sa sút về trình độ. Mọi cầu thủ phải tự xem xét lại chính mình vì Asian Cup không giống một trận giao hữu.

Cường độ chơi bóng sẽ được tăng cường, chú trọng nhiều hơn vào việc phối hợp giữa các nhân tố trên sân. Toàn đội vẫn chưa có sự gắn kết tốt nhất. Mục tiêu của tôi là phải xây dựng được một đội bóng có lối chơi tập thể tốt, sẵn sàng cạnh tranh với các đối thủ ở mọi giải đấu”.

Điểm yếu chí mạng của Iraq bị tiết lộ, thầy trò HLV Troussier phải tham khảo ngay- Ảnh 1.

HLV Jesus Casas gặp nhiều khó khăn trong việc tạo nên sự gắn kết của đội tuyển Iraq

KOOORA

Trong khi đó, cựu chuyên gia phân tích kỹ thuật của đội tuyển Iraq - Ali Al-Naimi cũng chỉ ra những điểm yếu mà đội đã gặp trước đội tuyển Hàn Quốc. Ông chia sẻ trên trang Kooora: “HLV Jesus Casas dần thành công trong việc nâng cao tinh thần cho các thành viên đội tuyển Iraq. Điểm yếu nhất của toàn đội là việc họ đánh mất tinh thần khi bị dẫn bàn, làm hỏng đi chiến thuật của HLV. Phải làm sao để họ không mắc phải lỗi đó.

Nếu không muốn gặp khó tại Asian Cup 2023, những vấn đề phòng ngự trong hiệp 1 ở trận gặp Hàn Quốc cũng không được phép lặp lại. Dù nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu có kỹ thuật, tốc độ tốt nhưng họ quá thiếu gắn kết. Đội tuyển Iraq vẫn đang gặp khó trong việc xây dựng lối chơi khi bị áp sát. Cần phải cải thiện nó ngay lập tức”.

Điểm yếu chí mạng của Iraq bị tiết lộ, thầy trò HLV Troussier phải tham khảo ngay- Ảnh 2.

Ông Ali Al-Naimi cho rằng nếu không cải thiện khả năng kết nối giữa các cầu thủ, đội tuyển Iraq sẽ gặp nhiều khó khăn tại Asian Cup 2023

AFP

Đội tuyển Iraq là đối thủ nằm cùng bảng D với đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023. Các học trò của HLV Jesus Casas sẽ tiếp tục tập luyện tại UAE trong 2 ngày tới trước khi bay sang Qatar, chuẩn bị cho trận mở màn với đội tuyển Indonesia (15.1).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.