Dọa gần, đe xa

01/01/2024 09:50 GMT+7

Mối bất hòa giữa Venezuela và Guyana liên quan tranh chấp chủ quyền vùng lãnh thổ Essequibo hiện không chỉ tiếp tục căng thẳng mà còn dần diễn biến theo chiều hướng trở thành vấn đề an ninh chung của khu vực Mỹ Latin.

Kéo theo còn là vấn đề pháp lý quốc tế giữa Anh với những quốc gia liên quan ở khu vực này.

Dọa gần, đe xa- Ảnh 1.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

REUTERS

London đã đưa tàu chiến đến ngoài khơi Guyana, sử dụng danh nghĩa chính thức là thăm hải quân sở tại, nhưng thực chất nhằm cảnh báo Venezuela. Đáp lại, Venezuela triển khai hàng ngàn binh sĩ và đặt lực lượng này trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở khu vực dọc tuyến biên giới với Guyana. Venezuela còn tuyên bố sẽ chỉ triệt thoái lực lượng quân đội này sau khi Anh rút tàu chiến khỏi vùng biển ngoài khơi Guyana.

Thật ra, Anh không lo ngại về khả năng Venezuela phát động chiến tranh, bởi nước này thời sự hóa cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Guyana nhưng không chủ định mở đường xung đột với láng giềng. Mới đây, lãnh đạo Venezuela và Guyana có cuộc trao đổi trực tiếp về bất hòa trên. Nhưng khi phía Anh có động thái can thiệp chuyện giữa Venezuela và Guyana thì Venezuela đã lựa chọn đối sách "nhất cử lưỡng tiện" như trên. Qua đó, Venezuela vừa dọa Guyana vừa răn đe Anh, đồng thời biến chuyện riêng giữa Venezuela và Guyana thành vấn đề an ninh của cả châu lục và thành chuyện giữa châu lục với Anh.

Nơi đây, Anh vốn đã từng có nhiều thuộc địa và đang có tranh chấp chủ quyền với Argentina. Vấn đề an ninh khu vực càng nóng thì Anh càng bất lợi ở khu vực. Ngược lại, Anh cảnh báo Venezuela, thể hiện sẵn sàng hậu thuẫn Guyana trước hết vì để tránh bất lợi mới trong cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Argentina.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.