Doanh thu du lịch Thái Lan tăng mạnh dịp giao thừa

Doanh thu du lịch Thái Lan tăng mạnh dịp giao thừa

Phương Thúy
Phương Thúy
03/01/2024 09:35 GMT+7

Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, doanh thu liên quan đến du lịch của nước này tăng 44% trong dịp giao thừa 2024.

Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch Thái Lan, từ ngày 22.12.2023 đến ngày 1.1.2024, Thái Lan thu về 54,4 tỉ bath, tức hơn 1,5 tỉ USD doanh thu liên quan đến du lịch, tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số du khách lên tới hơn 1,1 triệu người, thu từ du khách đạt 41,7 tỉ baht, tương đương 1,2 tỉ USD, cao hơn 60% so với cùng kỳ.

Doanh thu du lịch Thái Lan tăng mạnh dịp giao thừa- Ảnh 1.

Người Thái thực hiện 3,76 chuyến du lịch trong nước từ 29.12.2023 đến 1.1.2024

REUTERS

Lãnh đạo Tổng cục Du lịch Thái Lan nhận định sự gia tăng này một phần do chương trình miễn thị thực cho du khách đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Kazakhstan, Nga và Đài Loan, cũng như việc cho phép các địa điểm giải trí mở cửa đến 4 giờ sáng tại các địa phương như Bangkok, Chiang Mai, Chon Buri, Phuket và Surat.

Về nội địa, người Thái thực hiện 3,76 chuyến du lịch trong nước từ 29.12.2023 đến 1.1.2024. Người dân xứ sở chùa Vàng chi khoảng 12,7 tỉ baht, tức hơn 370 triệu USD, tăng 11% so với năm ngoái.

Tổng cục Du lịch Thái Lan và các đối tác đã tổ chức sự kiện mừng năm mới tại nhiều địa phương. Các tỉnh của nước này đón tổng cộng 1,11 triệu du khách nội địa, tăng 11%, doanh thu từ các sự kiện này lên tới 4,7 tỉ baht, gần 137 triệu USD, tăng 14%.

Tỉ lệ lấp đầy khách sạn trung bình là 82% và Bangkok là điểm đến được ưa chuộng nhất, tiếp theo là Nakhon Ratchasima và Chiang Mai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.