Đội nữ Việt Nam ở khách sạn xem khai mạc World Cup, có cán bộ an ninh giỏi tiếng Việt

từ Auckland, New Zealand
20/07/2023 14:10 GMT+7

Các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ở khách sạn xem trận khai mạc World Cup 2023 giữa New Zealand và Na Uy, không ra ngoài vì lý do an ninh.

Vụ xả súng ở trung tâm TP.Auckland (New Zealand) khiến kế hoạch của đội tuyển nữ Việt Nam thay đổi. Sáng 20.7, toàn đội vẫn đến sân Fred Taylor Park tập luyện bình thường dưới sự bảo vệ kín kẽ của ban tổ chức giải cùng FIFA.

Tuy nhiên chiều cùng ngày, Huỳnh Như cùng đồng đội ở lại khách sạn để xem trận khai mạc World Cup 2023 giữa New Zealand và Na Uy diễn ra lúc 19 giờ (theo giờ địa phương tức 14 giờ theo giờ Việt Nam).

Đội tuyển nữ Việt Nam ở phòng xem khai mạc World Cup, có dẫn đoàn đặc biệt - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam không rời khách sạn theo yêu cầu của FIFA

VFF

Vụ nổ súng ở trung tâm TP.Auckland (New Zealand) diễn ra lúc 7 giờ ngày 20.7 (giờ địa phương), cách khách sạn của đội tuyển nữ Việt Nam vài trăm mét. Một số cầu thủ nữ Việt Nam kể lại đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát ngay khi thức dậy.

Theo CTV Thiên Thanh của báo Thanh Niên từ TP.Auckland, các cảnh sát đã giải quyết vụ xả súng rất nhanh. Hung thủ bị tiêu diệt, hiện trường bị phong tỏa. Cuộc sống người dân trở lại bình thường rất nhanh sau đó.

Soi thực lực 3 đối thủ Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha của ĐT nữ Việt Nam ở World Cup 2023

Đội tuyển nữ Việt Nam cùng các đội tuyển khác dự World Cup 2023 đều an toàn. Các cầu thủ tuân thủ chỉ dẫn của ban tổ chức giải (không ra ngoài ở thời gian này), được bảo vệ với lớp hàng rào an ninh chặt chẽ. Theo HLV Mai Đức Chung, tinh thần của toàn đội vẫn ổn, không gặp vấn đề gì.

Ban tổ chức giải đã bố trí cán bộ an ninh người bản xứ đi cùng đội tuyển nữ Việt Nam. Điều đặc biệt là dẫn đoàn người New Zealand nói tiếng Việt rất thành thạo, nhờ vậy sẽ hỗ trợ rất nhiều cho thầy trò HLV Mai Đức Chung trong thời gian thi đấu tại World Cup.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.