Đối thủ của đội tuyển Việt Nam bất ngờ lùi kế hoạch đến Qatar dự Asian Cup

Văn Trình
Văn Trình
08/01/2024 06:02 GMT+7

Theo trangIqiraq, sau khi nhận thất bại 0-1 trước đội tuyển Hàn Quốc tối 6.1, ban huấn luyện của đội tuyển Iraq đã thay đổi hoàn toàn kế hoạch đến Qatar để tham dự Asian Cup 2023.

Kế hoạch ban đầu của đội tuyển Iraq là di chuyển đến Qatar vào ngày 8.1. Tuy nhiên, HLV đội tuyển Iraq - Jesus Casas đã quyết định cho các cầu thủ ở lại Abu Dhabi (UAE) và tiếp tục tập luyện với cường độ cao. Theo thông báo mới của Liên đoàn Bóng đá Iraq (IFA), phải đến ngày 11.1, đội tuyển Iraq mới di chuyển đến Doha.

Trang Kooora tiết lộ thêm, ban huấn luyện đội tuyển Iraq cảm thấy thất vọng với màn trình diễn của toàn đội ở trận gặp đội tuyển Hàn Quốc. Vừa trở về khách sạn, đội tuyển Iraq đã tổ chức cuộc họp. Chủ tịch IFA - Adnan Darjal cũng gặp mặt và trao đổi trực tiếp với các cầu thủ đội tuyển Iraq. Đồng thời, lịch tập vào buổi tối cùng ngày cũng bị hủy.

Đội tuyển Việt Nam tập gym trong phòng tập siêu xịn ở Qatar

Đối thủ của đội tuyển Việt Nam bất ngờ lùi kế hoạch đến Qatar dự Asian Cup- Ảnh 1.

HLV Jesus Casas đã quyết định dời lịch đến Qatar và tiếp tục cho các học trò ở lại UAE tập luyện

KOOORA

Ở buổi tập sáng 7.1, nhiều cầu thủ ra sân trận gặp đội tuyển Hàn Quốc đã không tham gia tập luyện. Ông Adnan Darjal tiếp tục đến sân và ở lại cùng toàn đội đến hết buổi tập. HLV Jesus Casas chia buổi tập ra thành hai phần. Đầu tiên là các bài tập hồi phục, dưới sự giám sát của HLV thể lực là Javier Bernadotte và Manolo Solado. Những cầu thủ đá chính được rút ngắn thời gian ở phần này. Đến phần thứ 2, đội tuyển Iraq bắt đầu các bài tập chiến thuật dưới sự chỉ đạo trực tiếp của HLV Jesus Casas.

Đáng chú ý, trước khi bắt đầu tập luyện, đội tuyển Iraq có khoảng 15 phút trao đổi. HLV Jesus Casas đã lấy cuốn sổ tay và nhắc nhở từng cầu thủ về những gì mà ông đã ghi lại ở trận gặp đội tuyển Hàn Quốc.

Đội tuyển Iraq hiện cũng không có đủ 26 cầu thủ khi France Diya Boutros vẫn phải trải qua quá trình hồi phục y tế đặc biệt. Trong khi đó, tiền đạo đang thi đấu ở Anh - Ali Al Hammadi cũng chưa bắt nhịp được với các đồng đội và phải tập riêng.

Đối thủ của đội tuyển Việt Nam bất ngờ lùi kế hoạch đến Qatar dự Asian Cup- Ảnh 2.

Nhiều cầu thủ của đội tuyển Iraq đã không tham gia tập luyện trong ngày 7.1

KOOORA

Trong ngày 7.1, nhiều trang báo ở Indonesia đã đánh giá sức mạnh của đội tuyển Iraq sau trận thua trước đội tuyển Hàn Quốc. Trang CNN Indonesia nhận định: “Bị Hàn Quốc áp đảo, đội tuyển Iraq lộ hàng loạt điểm yếu. Họ không mạnh như những gì mà giới chuyên môn đã đánh giá. Sau thành tích chói sáng khi vô địch Asian Cup 2007, Iraq đang đặt mục tiêu giành thêm một danh hiệu cấp châu lục trong năm nay. Thành tích tốt nhất của Iraq sau Asian Cup 2007 là vào đến bán kết năm 2015. Nhưng họ khó lặp lại điều đó ở giải đấu năm nay”.

Đội tuyển Indonesia cũng chính là đối thủ đầu tiên mà đội tuyển Iraq chạm trán ở Asian Cup 2023 (15.1). Tiếp đó, các học trò của HLV Jesus Casas sẽ gặp 2 đội tuyển được đánh giá có khả năng gây khó cho họ ở bảng D là đội tuyển Nhật Bản (19.1) và đội tuyển Việt Nam (24.1).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.