Đối thủ thứ hai dịp FIFA Days tháng 10 của đội tuyển Việt Nam, mạnh cỡ nào?

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/10/2023 12:24 GMT+7

Nằm trong tốp đầu bóng đá châu Á, Uzbekistan sẽ là đối thủ nặng ký của đội tuyển Việt Nam ở trận giao hữu tại Đại Liên (Trung Quốc) vào ngày 13.10.

Uzbekistan hiện đứng hạng 75 thế giới và nằm trong tốp 10 châu Á trên bảng xếp hạng FIFA. Vì vậy, đội bóng Trung Á được đánh giá cao hơn hẳn đội tuyển Việt Nam về mọi mặt. Điều đó được thể hiện qua thành tích đối đầu khi Việt Nam chưa từng thắng Uzbekistan ở mọi cấp độ đội tuyển. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Việt Nam từng 2 lần chạm trán với Uzbekistan tại vòng loại Asian Cup và đều nhận thất bại lần lượt 1-3 và 0-3.

Uzbekistan là thách thức thực sự cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Shomurodov (trái) là mũi nhọn nguy hiểm trên hàng công của Uzbekistan

FIFA

Đội hình hiện tại của Uzbekistan chủ yếu gồm các cầu thủ chơi ở giải quốc nội kết hợp với các ngôi sao đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu. Trong đợt giao hữu lần này, Uzbekistan nhiều khả năng sẽ tiếp tục dựa vào tiền đạo đội trưởng Eldor Shomurodov, người từng chơi cho CLB Genoa, AS Roma, Spezia và hiện khoác áo Cagliari ở Ý. Đây được xem là cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất trong lịch sử đội tuyển Uzbekistan với 37 bàn thắng sau 67 lần ra sân.

Ngoài Shomurodov, Uzbekistan vẫn còn những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Jaloliddin Masharipov, Jaloliddin Masharipov, Igor Sergeyev, Odiljon Hamrobekov và Farrukh Sayfiev. Dưới sự dẫn dắt của HLV Srecko Katanec - người từng để lại dấu ấn khi đưa Slovenia đến EURO 2000 và World Cup 2002, đội bóng Trung Á đang đặt quyết tâm đoạt vé dự World Cup 2026.

Uzbekistan là thách thức thực sự cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Uzbekistan (phải) vừa có trận đấu tốt trước Mexico

INFORMA ORIENTE

Trước trận gặp Việt Nam, Uzbekistan đã trải qua 2 trận giao hữu trước các đội đồng chủ nhà World Cup 2026. Sau khi thua Mỹ 0-3, đội bóng của HLV Katanec đã có trận đấu tốt khi cầm hòa Mexico 3-3. Trước đó, đội tuyển Uzbekistan cũng có màn khởi động khá tốt khi đoạt ngôi á quân giải bóng đá Trung Á.

Kể từ khi được bổ nhiệm vào năm 2021, HLV Katanec vẫn tập trung xây dựng cho Uzbekistan lối chơi nhanh, phối hợp nhóm dựa trên nền tảng kỹ thuật tốt của các cầu thủ. Họ còn đặc biệt nguy hiểm ở các tình huống tạt cánh đánh đầu khi sở hữu các chân sút có chiều cao vượt trội như Shomurodov (1,90 m), Sergeyev (1,85 m)… Đây sẽ là những điểm mạnh nguy hiểm của Uzbekistan mà HLV Philippe Troussier phải tìm cách hóa giải, đặc biệt là các pha chống bóng bổng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.