Đội tuyển nữ Tây Ban Nha có huấn luyện viên mới sau lùm xùm 'nụ hôn World Cup'

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha có huấn luyện viên mới sau lùm xùm 'nụ hôn World Cup'

06/09/2023 11:48 GMT+7

Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã bổ nhiệm bà Montse Tome làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia nữ thay thế cho Jorge Vilda. Đây là người phụ nữ đầu tiên giữ vị trí này.

Thông báo sa thải ông Vilda được đưa ra vào hôm 5.9 sau khi nổ ra vụ bê bối về nụ hôn không được đồng thuận của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales với cầu thủ Jenni Hermoso sau khi đội tuyển bóng đá nữ nước này giành chiến thắng tại World Cup.

Trong một tuyên bố không đưa ra lý do sa thải, RFEF đã gửi lời cảm ơn đến ông Vilda (42 tuổi) vì những "đóng góp to lớn cho thể thao" của ông.

Tuyên bố không đề cập đến những cái tên Hermoso, Rubiales hay vụ bê bối.

FIFA đã đình chỉ chức vụ ông Rubiales chỉ hơn một tuần trước và nhiều người đang kêu gọi ông từ chức.

Sự phẫn nộ liên quan đến ông Rubiales đã nhanh chóng làm bùng lên một cuộc tranh luận trên cả nước Tây Ban Nha về quyền phụ nữ và hành vi phân biệt giới tính.

Ông Vilda được coi là người có mối quan hệ thân thiết với ông Rubiales.

Ông đã bị chỉ trích từ năm ngoái sau khi 15 cầu thủ tổ chức một cuộc phản đối vì phương pháp huấn luyện không phù hợp và kêu gọi cho đội tuyển nữ được hưởng các điều kiện như đội nam.

Hầu hết các cầu thủ tham gia phản đối đều bị loại khỏi đội cho dù một số yêu cầu được đáp ứng.

Ông Vilda và ông Rubiales đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Theo RFEF, bà Tome là trợ lý huấn luyện viên của ông Vilda kể từ năm 2018 và kể từ đó đã tự khẳng định mình là nhân tố chủ chốt trong sự phát triển của đội tuyển quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.