Đội Philippines rất mạnh nhưng HLV vẫn tôn trọng đặc biệt đội tuyển nữ Việt Nam

Từ Phnom Penh, Campuchia
02/05/2023 13:47 GMT+7

Đội tuyển nữ Philippines là ứng cử viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng SEA Games 32, nhưng HLV Alen Stajcic vẫn dành sự tôn trọng cho các đối thủ, đặc biệt là đội tuyển nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Philippines đang gặt hái thành công sau nhiều năm kiên trì với chính sách nhập tịch và mời gọi các cầu thủ mang dòng máu Philippines đang thi đấu tại châu Âu, Mỹ, Nhật... trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Tại SEA Games 32, đội bóng của HLV Alen Stajcic được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng. "Tại SEA Games 32 ở Campuchia, chúng tôi sẽ cố gắng để đấu đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan. Việt Nam và Thái Lan là những đội mạnh hàng đầu ở SEA Games, tại Đông Nam Á. Tôi nghĩ họ sẽ là những đối thủ hàng đầu của mình", HLV trưởng đội tuyển nữ Philippines - Alen Stajcic nói trong buổi họp báo trước giải.

Dù rất mạnh nhưng HLV Philippines vẫn tôn trọng đặc biệt đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Alen Stajcic của đội tuyển nữ Philippines

NGỌC DƯƠNG

HLV người Úc của đội nữ Philippines cũng dành sự tôn trọng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung: "Đội tuyển nữ Việt Nam là đối thủ khác biệt ở giải này, họ có sự phát triển mạnh mẽ. Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành vé dự VCK World Cup 2023. Việt Nam có hệ thống đào tạo trẻ rất tốt. Tôi nghĩ đội tuyển nữ Philippines còn chặng đường dài để bắt kịp Việt Nam, Thái Lan và kể cả Myanmar. Tôi rất tôn trọng điều họ đã làm được trong suốt chiều dài lịch sử. Hy vọng, khoảng cách giữa các đội ở khu vực sẽ ngày càng được thu hẹp".

Đội tuyển nữ Việt Nam trùm đầu, bịt mặt kín mít đi 'thị sát' sân đấu SEA Games

Có thể thấy, HLV Alen Stajcic khá khiêm tốn. Tuy nhiên, điều này cũng có phần đúng bởi đội tuyển nữ Philippines chỉ mạnh nhờ chính sách nhập tịch và kêu gọi các cầu thủ lai về thi đấu. Trong danh sách 20 cầu thủ nữ của đội tuyển nữ Philippines dự SEA Games 32, chỉ có hậu vệ Hali Long đang chơi bóng trong nước cho CLB Kaya–Iloilo, còn lại toàn bộ là các cầu thủ trở về từ nước ngoài.

Dù rất mạnh nhưng HLV Philippines vẫn tôn trọng đặc biệt đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Philippines có thể hình cao to

PFF

Đội tuyển nữ Philippines rất mạnh và chắc chắn sẽ gây khó khăn cho mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games của đội tuyển nữ Việt Nam. Đội tuyển nữ Philippines từng xuất sắc giành chức vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022. Tại giải đấu này, đội tuyển nữ Philippines đăng quang khi đánh bại tuyển nữ Việt Nam của HLV Mai Đức Chung (có đội hình mạnh nhất) với tỷ số 4-0 ở bán kết. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Philippines sau 16 lần 2 đội gặp nhau. Sau đó, Philippines chơi vượt trội và thắng luôn Thái Lan 3-0 ở chung kết.

Bản tin SEA Games trưa 2.5: Việt Nam cầm chắc 3 huy chương trước khai mạc | U.22 xốc lại tinh thần

Để chuẩn bị cho SEA Games 32 và VCK World Cup 2023, đội tuyển nữ Philippines đã được cọ xát ở giải Pinatar Cup 2023 do Tây Ban Nha đăng cai tổ chức với các đội bóng mạnh của châu Âu. Tại đây, họ thua Scotland 1-2, thua Xứ Wales 0-1, thua Iceland 0-5. Được thi đấu với các đối thủ châu Âu tại giải đấu giao hữu chất lượng, đội bóng của HLV Alen Stajcic chắc chắn đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm trận mạc. Chưa hết, tại vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024, đội tuyển nữ Philippines cũng chơi ấn tượng khi lần lượt giành chiến thắng trước Hồng Kông 4-0, Tajikistan 8-0 và Pakistan 4-0 để vào vòng loại thứ 2.

Dù rất mạnh nhưng HLV Philippines vẫn tôn trọng đặc biệt đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 3.

HLV trưởng đội tuyển nữ Myanmar - Tetsuro Uki

NGỌC DƯƠNG

Cũng tại buổi họp báo trước giải đấu, HLV trưởng đội tuyển nữ Myanmar - Tetsuro Uki nhận định: "Philippines là đội rất mạnh, chạm trán với Philippines cũng khó khăn như khi đối mặt với Việt Nam và Malaysia. Chúng tôi sẽ cố gắng nhất có thể để giành kết quả tốt. Trước tiên, đội tuyển nữ Myanmar phải lấy lại sự tự tin, phát huy những điểm mạnh của mình. Đây là những điều mà chúng tôi sẽ phải làm được trong thời gian ngắn. Việc gặp các đội mạnh sẽ rất có ích cho chúng tôi. Thời gian chuẩn bị của chúng tôi khá ngắn nhưng đội Myanmar đã có được những cầu thủ tốt nhất của mình và mong chờ sẽ trình diễn những trận đấu hay tại SEA Games 32".

Trong ngày thi đấu đầu tiên của môn bóng đá nữ tại SEA Games 32 (3.5), đội tuyển nữ Việt Nam gặp Malaysia (16 giờ), còn Philippines chạm trán Myanmar (20 giờ).


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.