Đội tuyển nữ Việt Nam: Khởi đầu tốt cho buổi 'giao thời'

Tiểu Bảo
(từ Hàng Châu, Trung Quốc)
23/09/2023 06:01 GMT+7

Sau hiệp 1 có chút khó khăn, đội tuyển nữ Việt Nam (VN) đã giải quyết được các nỗ lực chống cự của đối thủ quen Nepal bằng những đường bóng tốc độ ở đầu hiệp 2, với sự tỏa sáng của Bích Thùy và Hải Yến.

NGÀY TỎA SÁNG CỦA BÍCH THÙY

Kinh nghiệm từ 2 cuộc chạm trán ở vòng loại Olympic Paris 2024 hồi tháng 4 đã giúp đội Nepal gây ra không ít khó khăn trong ngày ra quân của đội tuyển nữ VN. Không có những cái tên quen thuộc như Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Mỹ Anh, Thùy Trang… khiến những nhịp lên bóng của đội tuyển nữ VN không đủ nhanh, thiếu quyết đoán và bất ngờ để có thể xuyên thủng hàng thủ chơi đông người và tích cực đeo bám của Nepal.

Khởi đầu tốt cho buổi 'giao thời' - Ảnh 1.

Bích Thùy (15) đóng góp 1 bàn và 1 kiến tạo trong trận ra quân của đội tuyển nữ VN ở ASIAD 19

MINH ĐỨC

Mọi thứ đã khác khi HLV Mai Đức Chung tung Ngân Thị Vạn Sự, Thanh Nhã vào sân ở đầu hiệp 2 và tốc độ trận đấu lập tức được đẩy cao. Vạn Sự nơi biên phải và Thanh Nhã ở cánh trái tạo ra rất nhiều áp lực lên hàng thủ Nepal, giúp những vị trí khác khai thác các khoảng trống. Người nổi bật nhất trên sân là Bích Thùy. Sau quả đá phạt dội xà ngang, nữ tiền vệ của CLB TP.HCM đã có cú sút rất căng để kiến tạo cho đội trưởng Hải Yến ghi bàn ở phút 53. Một bàn thắng rất quan trọng, từ các cú đánh úp liên tiếp đầu hiệp 2 giúp "mở khóa" trận đấu. Tiếp đến, đường tạt nghịch chân của Dương Thị Vân đã được Bích Thùy kết thúc bằng cú lao người đánh đầu đẹp mắt ở phút 64.

MỞ RỘNG CÁNH CỬA VÀO TỨ KẾT

Chiến thắng trước "người quen" Nepal không chỉ giúp đội tuyển nữ VN có màn ra quân suôn sẻ, mà còn giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung rộng đường tính đường vào tứ kết. Trong bảng D, Nhật Bản đương nhiên là ứng viên cho ngôi đầu, do đó cuộc chiến tranh suất nhì bảng sẽ diễn ra giữa VN với Nepal (xếp hạng 101 FIFA) và Bangladesh (142 FIFA). Chiếu theo thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA, thì rõ ràng việc đánh bại Nepal sẽ giúp chúng ta chạm một tay vào vị trí nhì bảng D, đồng thời tạo lợi thế trong cuộc đua điểm số với các bảng đấu còn lại. Điều lệ ASIAD 19 sẽ lấy 5 đội đầu bảng và 3 đội nhì có thành tích tốt nhất vào vòng tứ kết. Việc Campuchia rút lui khiến chúng ta càng có cơ hội lọt vào 3 trong 4 đội nhì có thành tích tốt nhất. Lẽ dĩ nhiên trong các tính toán của mình, HLV Mai Đức Chung vẫn nhắm đến mục tiêu tạo ra bất ngờ trước đội tuyển Nhật Bản trẻ trung. Nhưng một cách thực tế, chúng ta sẽ phải bảo đảm một suất vào tứ kết.

HLV Mai Đức Chung

Ông Chung bày tỏ: "Trong đội hình của chúng tôi thiếu vắng một vài vị trí trụ cột như Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Mỹ Anh… Thay vào đó là các cầu thủ trẻ như Thúy Hằng nhưng chưa đạt yêu cầu của ban huấn luyện. Đội hình VN đang thời kỳ "giao thời", thay thế các chị lớn nên các bạn chưa thi đấu tốt lắm. Nhưng tôi nghĩ thời gian dần dần sẽ khắc phục được hạn chế này".

Đội tuyển nữ VN sẽ có 2 ngày nghỉ trước khi bước vào trận thứ 2 gặp đối thủ Bangladesh (15 giờ, ngày 25.9). HLV Mai Đức Chung sẽ tính toán thay đổi đội hình xuất phát để dưỡng chân các trụ cột và trao thêm cơ hội cho các nhân tố trẻ. Ngoại trừ Thanh Nhã, Vạn Sự, Tuyết Ngân và Thái Thị Thảo đã được vào sân trong hiệp 2, chúng ta vẫn còn những cái tên trẻ tiềm năng như Hải Linh, Trần Thị Duyên, Nguyễn Thị Hoa… sẵn sàng vào sân thử lửa.

HLV Mai Đức Chung cho rằng: "Ở bảng này, Nhật Bản mạnh nhất là ứng viên số 1, còn lại là 3 đội chúng tôi phía sau. Bangladesh và Nepal đang tiến bộ từng ngày. Do vậy, đội tuyển nữ VN sẽ cố gắng từng trận một". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.