Đội tuyển nữ Việt Nam quyết đấu Nhật Bản vì danh dự

01/11/2023 07:09 GMT+7

Dù cánh cửa đi tiếp vào vòng loại thứ ba Olympic 2024 đã hẹp lại, song đội tuyển nữ Việt Nam (VN) vẫn có đầy đủ động lực để chơi quyết tâm và sòng phẳng trong cuộc so tài với Nhật Bản lúc 17 giờ hôm nay (1.11).

CỬA HẸP, NHƯNG KHÔNG TỪ BỎ

Sau 2 lượt trận ở bảng C vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024, đội tuyển nữ VN thắng 1, thua 1, giành 3 điểm, đứng nhì bảng trước loạt đấu hạ màn. Ở lượt cuối, trong khi thầy trò HLV Mai Đức Chung phải chạm trán đội tuyển nữ Nhật Bản, đội tuyển nữ Uzbekistan (3 điểm) sẽ đối đầu đội cuối bảng Ấn Độ. Để chắc chắn giành ngôi nhì và so sánh thành tích với các đội nhì bảng khác, đội tuyển nữ VN phải đánh bại Nhật Bản, hoặc không thắng Nhật Bản thì chờ đợi Uzbekistan có kết quả bất lợi trước Ấn Độ.

Đội tuyển nữ Việt Nam quyết đấu Nhật Bản vì danh dự  - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ VN (trái) chiến đấu dù cơ hội đi tiếp đã rất hẹp

ĐỘC LẬP

Cả hai điều kiện nói trên đều khó xảy ra. Xét về thực lực, đội tuyển nữ VN ở đẳng cấp thấp hơn Nhật Bản. 2 lần chạm trán gần nhất, Hải Yến cùng đồng đội toàn thua, thủng lưới 10 bàn. Đáng nói là tại ASIAD 19, đội tuyển nữ Nhật Bản dù mang đội hình rất trẻ, nhưng vẫn thắng nữ VN 7-0. Bóng đá nữ Nhật Bản đã vươn tầm thế giới nhiều năm qua với 1 chức vô địch, 1 lần về nhì ở World Cup. Tại sân chơi thế giới vừa diễn ra ở Úc và New Zealand, Nhật Bản cũng chơi rất hay, chỉ bị loại kém may mắn ở tứ kết trước Thụy Điển.

Trình độ kỹ thuật, tư duy chiến thuật lẫn sức rướn, sức bền của nữ Nhật Bản đều vượt trội các học trò HLV Mai Đức Chung. Lối chơi đập nhả ở tốc độ cao, luân chuyển bóng nhanh và dứt điểm sắc bén nhờ những mũi tấn công thượng hạng như Saki Kumagai (143 trận khoác áo đội tuyển), Mina Tanaka (28 bàn sau 71 trận) hay Yui Hasegawa - sao nữ đang khoác áo CLB Man.City, giúp đội tuyển nữ Nhật Bản trở thành ác mộng với các đối thủ. Ở ASIAD 19, đội bóng có biệt danh "Những bông hoa cẩm chướng" đã thắng VN 7-0, Philippines 8-1, CHDCND Triều Tiên 4-1 hay Trung Quốc 4-3. Đến vòng loại Olympic, Nhật Bản lại thị uy sức mạnh khi đánh bại Ấn Độ 7-0, Uzbekistan 2-0 dù vẫn chưa tung ra lực lượng mạnh nhất.

Trận đấu sẽ chứa đựng nhiều cảm xúc của HLV Mai Đức Chung 

Trong khi đội tuyển nữ Nhật Bản duy trì sức mạnh, nữ VN lại sa sút khi các trụ cột không còn ổn định, còn lứa trẻ chưa để lại dấu ấn. Với lối chơi và bộ khung lực lượng cũ, đội bóng của HLV Mai Đức Chung vẫn ở trạng thái vừa đá vừa sửa, phải vá víu khoảng trống trong cách vận hành chiến thuật bằng kinh nghiệm của những ngôi sao như Hải Yến, Kim Thanh, Dương Thị Vân, Huỳnh Như.

LỜI CHIA TAY hlv MAI ĐỨC CHUNG

Ở trận gặp Nhật Bản lúc 17 giờ hôm nay, kinh nghiệm của lứa trụ cột cùng tinh thần thi đấu là điểm tựa để đội tuyển nữ VN mơ về "phép lạ". Dù khó khăn, nhưng với nghị lực được trui rèn trong nhiều năm qua, Huỳnh Như cùng đồng đội có thể sớm rời giải, song đó sẽ là lời chia tay đẹp. Đá một trận cho thỏa để tạo bàn đạp tâm lý cho các giải sau.

Nếu không vượt qua vòng loại thứ hai, trận gặp Nhật Bản sẽ là cuộc so tài cuối của HLV Mai Đức Chung trên băng ghế chỉ đạo đội tuyển nữ VN. Chuyên gia Đoàn Minh Xương chia sẻ: "Trong năm 2023, đội tuyển nữ VN đã chơi nhiều giải đấu, nhưng nguồn lực chỉ có khoảng 20, 30 cầu thủ. Việc thi đấu dàn trải và liên tục dẫn đến tại ASIAD và vòng loại thứ hai Olympic, các cầu thủ nữ VN không còn phong độ và thể lực tốt nhất, dẫn đến kết quả không tốt. Ngược lại, đội tuyển nữ Nhật Bản đá ASIAD 19 với đội trẻ, rồi dùng cầu thủ chủ lực cho vòng loại Olympic nên đá giải nào cũng thể hiện phong độ cực cao. Trình độ, con người của họ cũng rất khác.

Khó chờ đợi chiến thắng cho nữ VN, nhưng người hâm mộ sẽ hy vọng các cầu thủ thi đấu bằng tất cả sức lực. Ở trận đấu có thể là cuối cùng của HLV Mai Đức Chung, các cầu thủ hãy đá hết khả năng của mình để tri ân người thầy. Tôi cho rằng ở trận này, đội tuyển nữ Nhật Bản sẽ không bung hết sức lực, để còn để dành thể lực cho vòng sau. Đó là cơ hội để đội tuyển nữ VN có trận đấu quật khởi. Hãy cứ nỗ lực hết mình, đừng quá nặng nề kết quả, bởi gặp những đội hàng đầu như Nhật Bản sẽ giúp cầu thủ học hỏi thêm nhiều điều. Tinh thần thi đấu, sự tập trung và quyết tâm của đội tuyển nữ VN sẽ là điểm tựa để thầy trò ông Chung có một trận đấu tốt".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.