Đội tuyển Taekwondo Thái Lan tự lo chi phí dù được miễn phí ăn ở

Đội tuyển Taekwondo Thái Lan tự lo chi phí dù được miễn phí ăn ở

27/04/2023 07:07 GMT+7

Hiệp hội taekwondo Thái Lan muốn đảm bảo tất cả thành viên của đội tuyển taekwondo tập trung 100% vào việc tập luyện, thi đấu tại Campuchia mà không phải bận tâm về vấn đề ngoài chuyên môn.

Dù chủ nhà Campuchia của kỳ SEA Games 32 dự kiến chi đến khoảng 7 triệu USD lo chi phí ăn, ở, di chuyển và dịch vụ y tế cho toàn bộ 10 đoàn thể thao tại SEA Games 32, nhưng đội tuyển taekwondo Thái Lan đã từ chối suất miễn phí do ban tổ chức cung cấp, vì họ cho rằng khách sạn được bố trí quá xa nơi các vận động viên tập luyện và thi đấu.

Đội tuyển Taekwondo Thái Lan tự lo chi phí dù được miễn phí ăn ở - Ảnh 1.

Đội tuyển taekwondo Thái Lan đặt mục tiêu cao ở SEA Games 32

BANGKOK POST

SEA Games 32 được tổ chức ở 5 địa điểm cách xa nhau là: Phnom Penh, Siem Reap, Sihanoukville, Kampot và Kep nên các đoàn thể thao có quyền lựa chọn ở tại khách sạn và làng vận động viên do ban tổ chức bố trí, hoặc thuê nơi khác để ở. Ngoài ra để tiện cho việc di chuyển, nước chủ nhà sẽ bố trí xe đưa đón thành viên đoàn thể thao các nước từ khi họ đặt chân đến sân bay cho đến khi họ rời Campuchia.

Ông Pimol Srivikorn - Chủ tịch Hiệp hội taekwondo Thái Lan cho biết, Hiệp hội sẽ không vội vàng đưa các vận động viên của mình sang Campuchia mà thay vào đó sẽ bỏ ra 1 triệu baht (tương đương khoảng 700 triệu đồng) để sắp xếp chỗ ở cho đội tuyển taekwondo.

Hiệp hội taekwondo Thái Lan sẽ giúp đội tuyển của họ sinh hoạt tại khách sạn gần nhà thi đấu. Bên cạnh đó, họ còn thuê đầu bếp riêng để phục vụ tốt nhất cho việc ăn uống, nghỉ ngơi của vận động viên. Đội tuyển taekwondo Thái Lan tham dự SEA Games 32 với 28 vận động viên cùng các huấn luyện viên, lãnh đạo và đội ngũ phục vụ.

Trước đó Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, chỉ có các thành viên đoàn thể thao các nước tham dự nằm trong các đối tượng được miễn phí ăn ở, phải tuân thủ định mức số lượng thành viên đoàn theo đúng thông lệ SEA Games 32 với tỷ lệ 2 vận động viên - 1 cán bộ.

Vì vậy, Hiệp hội taekwondo Thái Lan không mạo hiểm. Thay vào đó, họ muốn đảm bảo tất cả thành viên của đội tuyển tập trung 100% vào việc tập luyện, thi đấu tại Campuchia mà không phải bận tâm về vấn đề ngoài chuyên môn. Hiện tại, các võ sĩ taekwondo Thái Lan đã sẵn sàng bước vào thi đấu ở cả nội dung đối kháng và biểu diễn.

Đội tuyển taekwondo Thái Lan đặt mục tiêu giành ít nhất 5 huy chương vàng tại SEA Games 32 và đứng thứ nhất chung cuộc. Tại SEA Games 31, đội tuyển taekwondo Thái Lan đã giành 5 huy chương vàng nhưng xếp sau chủ nhà Việt Nam với 8 huy chương vàng.

Ngoài mục tiêu giành ngôi vị cao nhất ở bộ môn taekwondo, việc thi đấu tốt ở SEA Games 32 được xem là một tiền đề không thể hoàn hảo hơn để đội tuyển taekwondo Thái Lan tiến tới Olympic Paris 2024. Sau Đại hội thể thao Đông Nam Á 2023, các võ sĩ của Thái Lan sẽ tiếp tục tranh tài ở giải vô địch taekwondo thế giới năm 2023 tại Baku, Azerbaijan diễn ra từ ngày 29.5 đến ngày 4.6. Hiện Hiệp hội taekwondo Thái Lan đã lên danh sách gồm 8 vận động viên để tham dự giải đấu này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.