Đội tuyển Trung Quốc cần gượng dậy sau bê bối, cơ hội ở Asian Cup vẫn còn

14/01/2024 10:13 GMT+7

Đội tuyển Trung Quốc bị chỉ trích sau trận hòa 0-0 trước đối thủ yếu hơn Tajikistan.

Đội tuyển Trung Quốc tiếp tục gây thất vọng trong trận ra quân gặp Tajikistan tối 13.1 trong khuôn khổ Asian Cup 2023, khi để đối thủ cầm chân với tỷ số 0-0.

Đáng chú ý, Tajikistan đang đứng hạng 106 thế giới, kém thầy trò HLV Aleksandr Jankovic với 27 bậc. Song Tajikistan mới là đội chơi nổi bật hơn với 20 lần dứt điểm trong cả trận, áp đảo đội tuyển Trung Quốc.

Dù Xu Xin cùng đồng đội vùng dậy trong 20 phút cuối với những tình huống ăn bàn nguy hiểm, trong đó có pha lập công của Zhu Chenjie bị trọng tài từ chối ở phút 80 khi tham khảo VAR, nhưng nhìn tổng thể, đây vẫn là màn trình diễn dưới mức kỳ vọng của đội tuyển Trung Quốc.

Đội tuyển Trung Quốc chưa gượng dậy sau bê bối, có còn cơ hội ở Asian Cup?- Ảnh 1.

Đội tuyển Trung Quốc (áo cam) lép vế trước Tajikistan

AFC

Ở tình huống Zhu Chenjie đưa bóng vào lưới Tajikistan, cầu thủ này đã ghi bàn ở tư thế hợp lệ, không để bóng chạm tay, không va chạm với thủ môn đội bạn. Tuy nhiên, trọng tài đã tham khảo video quay chậm và xác định Jiang Guangtai, một cầu thủ Trung Quốc khác, đã mắc lỗi khi ngăn cản hậu vệ Tajikistan thực hiện hành động phòng ngự.

Mà ở tình huống cản người này, Jiang Guangtai đã đứng tại tư thế việt vị (đứng sau lưng thủ môn Tajikistan, chỉ trên một hậu vệ đối thủ), đồng nghĩa quyết định hủy bàn thắng của trọng tài là chính xác.

Đội tuyển Trung Quốc xuống tinh thần sau bàn thắng không được công nhận, đây mới là dấu hiệu nguy hiểm với thầy trò HLV Jankovic.

Bóng đá Trung Quốc đang rúng động sau bê bối nhận hối lộ của cựu HLV trưởng Li Tie. Trong phim tài liệu về phòng chống tham nhũng trên CCTV (Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc), Li Tie cho biết ông đã hối lộ gần 421.000 USD để đảm bảo vị trí HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc và đã giúp dàn xếp các trận đấu khi còn dẫn dắt CLB.

Đội tuyển Trung Quốc chưa gượng dậy sau bê bối, có còn cơ hội ở Asian Cup?- Ảnh 2.

Tajikistan chơi ấn tượng

AFC

Theo nội dung phim tài liệu, cựu danh thủ 46 tuổi đã yêu cầu CLB Vũ Hán Zall - nơi Li Tie dẫn dắt - thay mặt ông can thiệp với Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA), hứa trả ơn. CLB này đã trả 2 triệu nhân dân tệ (281.000 USD) để hối lộ Chen Xuyuan, thời điểm đó là Chủ tịch CFA và hiện cũng đang bị điều tra tội tham nhũng.

Li Tie cũng cho biết ông đã tự bỏ tiền túi hối lộ 1 triệu nhân dân tệ cho Tổng thư ký CFA. Sau đó, ông "lại quả" cho CLB Vũ Hán khi gọi 4 cầu thủ đội này lên đội tuyển quốc gia, dù họ không đủ tiêu chuẩn.

Bê bối này là đòn giáng mạnh với bóng đá Trung Quốc, vốn chịu nhiều bất ổn trong những năm qua khi giải vô địch quốc gia (CSL) xuống cấp, dòng tiền đầu tư không còn chảy mạnh dẫn tới sự ra đi của hàng loạt ngôi sao. Đội tuyển Trung Quốc cũng thi đấu thất thường, bị loại ở nhiều giải lớn.

Asian Cup 2023 được chờ đợi là sự kiện để bóng đá Trung Quốc "chữa lành". Thầy trò ông Jankovic nằm ở bảng đấu không quá khó khăn, khi chỉ có Qatar được đánh giá là mạnh, còn Tajikistan và Li Băng đều dưới cơ. Song, trận hòa Tajikistan một lần nữa cho thấy, đội tuyển Trung Quốc còn quá nhiều lỗ hổng.

Đội tuyển Trung Quốc chưa gượng dậy sau bê bối, có còn cơ hội ở Asian Cup?- Ảnh 3.

Cục diện bảng A sau lượt đầu

AFC

HLV Jankovic của đội Trung Quốc

PHÚC THẮNG

              
Họp báo sau trận, HLV Jankovic nhấn mạnh: "Đội tuyển chúng tôi gặp nhiều khó khăn nhưng không phải là lúc than thở hay rơi nước mắt".
Ở lượt tới, đội tuyển Trung Quốc sẽ so tài Li Băng, còn Qatar gặp Tajikistan. Trong bối cảnh chủ nhà Qatar nắm cơ hội thắng rõ ràng, đội tuyển Trung Quốc buộc phải hạ Li Băng. Nếu giành trọn 3 điểm, Xu Xin cùng đồng đội sẽ thảnh thơi hơn, khi chỉ cần 1 điểm ở lượt cuối để đi tiếp, thậm chí nếu thua vẫn có cơ hội rộng mở bởi việc nằm trong nhóm đội thứ ba xuất sắc nhất vẫn có vé đi tiếp. Nhưng nếu không thắng, khó khăn sẽ chồng chất.

Do đó, cuộc so tài với Li Băng sẽ định đoạt hướng đi của đội tuyển Trung Quốc ở giải này, hay thậm chí là vận mệnh của bóng đá Trung Quốc trong tương lai gần. HLV Jankovic cùng học trò cần một cú hích để nhìn thấy bình minh sau đêm tối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.