Đội tuyển Việt Nam có thể đấu Asian Cup bằng nhân sự trẻ nhất lịch sử

07/01/2024 17:40 GMT+7

Với lực lượng sao trẻ dồi dào trong danh sách rút gọn, đội tuyển Việt Nam có thể sắp xếp riêng một đội hình toàn cầu thủ U.23 thi đấu ở Asian Cup.

Danh sách đội tuyển Việt Nam rút gọn chuẩn bị cho Asian Cup 2023 hiện có 30 cầu thủ. Dù HLV Philippe Troussier sẽ loại thêm 4 cái tên (nhiều khả năng là 4 cầu thủ trẻ) sát ngày thi đấu, nhưng có thể khẳng định, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự sân chơi châu Á bằng lực lượng trẻ trung bậc nhất lịch sử.

17 trong số 30 cầu thủ ở danh sách rút gọn dưới 25 tuổi, 11 trong số đó đủ điều kiện đá vòng chung kết U.23 châu Á 2024. Tương ứng với mỗi vị trí, HLV Troussier đang có ít nhất từ 1 đến 2 cầu thủ U.23. Đây cũng là những cái tên nòng cốt của U.23 Việt Nam hướng tới mục tiêu giành vé dự Olympic Paris 2024 vào tháng 4 tới.

Thậm chí nếu muốn, HLV Troussier đủ quân số để tung ra một đội hình gồm toàn cầu thủ U.23 tại Asian Cup.

Đội tuyển Việt Nam tập gym trong phòng tập siêu xịn ở Qatar

Đội tuyển Việt Nam có thể đấu Asian Cup bằng nhân sự trẻ nhất lịch sử- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ ở độ tuổi U.23

VFF

Ở vị trí thủ môn là Nguyễn Văn Việt (2002), tài năng trẻ đã ra sân 6 trận cho SLNA ở V-League 2023 - 2024. Dù đội tuyển Việt Nam đang tràn ngập những tài năng như Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Đình Triệu khiến cơ hội cạnh tranh của Văn Việt không cao, nhưng trải nghiệm ở Asian Cup sẽ rất quý giá để thủ môn này tiến bộ.

Ở tuyến phòng ngự, Giáp Tuấn Dương (2002), Võ Minh Trọng (2001) và Phan Tuấn Tài (2001) là những hậu vệ U.23 còn trụ lại danh sách.

Trong đó, Minh Trọng và Tuấn Tài đã đá chính liên tục cho đội tuyển Việt Nam từ tháng 10.2023 đến nay. Tuấn Tài được ông Troussier dành một "suất cứng" ở vị trí trung vệ lệch trái, Minh Trọng là chân chạy cánh trái được tin dùng, còn Tuấn Dương dù kém nổi bật hơn, nhưng đã được thử nghiệm ở trận gặp Palestine.

Đôi chút đáng tiếc cho hậu vệ trẻ Hồ Văn Cường. Sở hữu tiềm năng lớn, cũng được gọi lên đội tuyển ở nửa cuối năm ngoái, song Văn Cường không được dự Asian Cup bởi HLV Troussier đang có quá nhiều lựa chọn ở cánh phải như Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, Trương Tiến Anh, Phạm Xuân Mạnh.

Đội tuyển Việt Nam có thể đấu Asian Cup bằng nhân sự trẻ nhất lịch sử- Ảnh 2.

Đáng tiếc khi Văn Cường không có tên

THỤY AN

Ở tuyến tiền vệ, ông Troussier cũng có 3 nhân tố U.23, gồm Nguyễn Thái Sơn (2003), Khuất Văn Khang (2003) và Lê Văn Đô (2001), trong đó Thái Sơn đã chiếm một suất đá chính từ tháng 6.2023 đến nay.

Tiền vệ 20 tuổi là một trong những cầu thủ đá chính nhiều nhất ở đội tuyển quốc gia, U.23 và CLB trong năm 2023. Anh được bầu chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League, thể hiện sự tiến bộ không ngừng nghỉ.

Trong khi đó, Lê Văn Đô khởi đầu trước khi từng thi đấu ở SEA Games 31, đã ghi bàn ở V-League 2023, nhưng đang có dấu hiệu chững lại. Cầu thủ của PVF-CAND cần thêm sự tự tin để cạnh tranh suất tại U.23 Việt Nam. Khuất Văn Khang cũng đầy tiềm năng, nhưng mới dừng ở mức dự phòng, cần thêm thời gian bứt phá.

Trên hàng tiền đạo, HLV Troussier cũng có một dàn sao trẻ chất lượng gồm Nguyễn Văn Tùng (2001), Nguyễn Văn Trường (2003), Bùi Vĩ Hào (2003) và Nguyễn Đình Bắc (2004).

Đội tuyển Việt Nam có thể đấu Asian Cup bằng nhân sự trẻ nhất lịch sử- Ảnh 3.

Đình Bắc ra sân cả 2 trận đầu ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026

THỤY AN

Trong đó ấn tượng hơn cả là Đình Bắc, cầu thủ đã ghi 2 bàn ở V-League mùa này, đồng thời lập công cho đội tuyển Việt Nam ngay ở trận ra mắt.

Tất nhiên, rất khó để HLV Troussier tung đồng thời 11 cầu thủ U.23 vào sân. Tuy nhiên, phương pháp xen kẽ cầu thủ trẻ với các đàn anh (luôn có ít nhất 4, 5 cầu thủ U.23 thi đấu ở đội tuyển thời gian qua) mà HLV Troussier áp dụng sẽ giúp cầu thủ trẻ thêm trải nghiệm để tiến bộ, đặc biệt khi vòng chung kết U.23 châu Á đã đến gần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.