Đội tuyển Việt Nam:

Đội tuyển Việt Nam: Mở không gian cho cầu thủ trẻ

04/11/2023 07:45 GMT+7

HLV Philippe Troussier đưa ra bản danh sách đội tuyển Việt Nam (VN) tập trung chuẩn bị cho 2 trận mở màn vòng loại World Cup 2026, chứa nhiều thông điệp phần nào cho thấy tính toán của ông.

CHỌN NHỮNG NGƯỜI TỐT NHẤT

Giai đoạn làm quen, chuẩn bị với 6 trận giao hữu của HLV Philippe Troussier đã khép lại trong tranh cãi khi đội tuyển VN thua 3 trận trước Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Điều này chỉ ra sự thật rằng trình độ và tính sẵn sàng cả về thể hình, sức mạnh, kinh nghiệm, kỹ chiến thuật… của các cầu thủ U.23 VN vẫn chưa đạt để có thể chinh chiến đỉnh cao ngay lập tức. Điều này thể hiện qua việc HLV Troussier lên danh sách 32 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026, gặp Philippines (ngày 16.11) và Iraq (21.11). Cũng xin nhắc lại, dàn cầu thủ được tập trung lần này, hầu hết đều quen thuộc, được xem là "cựu binh" nhưng vẫn rất sung sức với bộ khung sinh năm 1995 - 1997 (từ 26 - 28 tuổi) như Văn Thanh, Duy Mạnh, Tuấn Anh, Tiến Linh…, thậm chí trẻ hơn như Hoàng Đức, Xuân Mạnh, Tuấn Hải…

Mở không gian cho cầu thủ trẻ - Ảnh 1.

Phan Tuấn Tài (2) sẽ có một suất “cứng” trong vai trò trung vệ lệch trái ở đội tuyển VN

VƯƠNG ANH

Bình luận viên Ngô Quang Tùng đánh giá: "HLV Philippe Troussier giữ đúng quan điểm cơ bản rằng đội tuyển quốc gia sẽ tập trung những người tốt nhất. Ông tiếp tục gọi Thanh Bình, Ngọc Hải, duy trì Việt Anh và gọi lại Văn Quyết… cho thấy cách nhìn này. Số lượng các cầu thủ mới và U.23 VN vẫn xấp xỉ 40% danh sách tập trung, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy đây là cách chuẩn bị cho giải U.23 châu Á vào đầu năm sau. Về cơ bản sẽ là bộ khung 16 - 17 người hợp lý nhất về mặt kinh nghiệm, phong độ và phù hợp với triết lý chơi mới. Có rất nhiều thắc mắc về những người có phong độ tốt mà vắng mặt như Thành Chung, Tấn Tài, Tiến Dũng… nhưng có lẽ quyết định cuối cùng của ông Troussier ngoài phong độ còn là độ tương thích với triết lý bóng đá".

KHÔNG CÒN THỜI GIAN THỬ NGHIỆM

Trong bản danh sách đội tuyển VN chính thức, thay vì "dự tuyển" như cách nhà cầm quân có biệt danh "Phù thủy trắng" vẫn gọi ở các đợt tập trung giao hữu trước, có thể thấy khoảng không cho một số nhân tố trẻ. Phan Tuấn Tài dường như sẽ là một suất "cứng" trong vai trò trung vệ lệch trái bên cạnh Ngọc Hải và Duy Mạnh. Vắng Văn Hậu, cơ hội ra sân đang là sự cạnh tranh giữa Minh Trọng, Việt Hưng và Văn Khang. Thái Sơn, Văn Cường… cũng hoàn toàn có cơ hội được ra sân.

Bình luận viên Ngô Quang Tùng đánh giá: "Chúng ta có thể thấy yếu tố kinh nghiệm đã quay trở lại với Văn Quyết, Ngọc Hải, Hùng Dũng… Nhưng cũng cảm nhận được ông Troussier đang rất kỳ vọng những cầu thủ trẻ như Minh Trọng, Văn Cường, Tuấn Tài, Thái Sơn nhiều tiềm năng, có thể kết hợp tương đối hợp lý với các đàn anh bám theo cơ sở triết lý ông đã đề ra. Có lẽ với kinh nghiệm làm việc thời PVF, ông nhận thấy rằng các cầu thủ trẻ có khả năng thích nghi với triết lý mới tốt hơn, nên trong quá trình xây dựng đội tuyển VN, ông vẫn chừa không gian để họ học hỏi và phát triển. Tất nhiên, ông Troussier không thể mạo hiểm trẻ hóa quá mức mà phải cân đối với sân khấu trình độ đội tuyển quốc gia. Không còn chỗ cho thử nghiệm nữa, 2 trận đấu ở tháng 11 là chính thức ra trận, phải đá để lấy điểm rồi".

Ngoài 32 cầu thủ bắt đầu tập trung từ ngày 6.11, HLV Philippe Troussier sẽ gọi bổ sung khoảng 8 cầu thủ U.23 VN để tập cùng đội tuyển VN, trong đó có nhóm cầu thủ 2 CLB Hải Phòng và Hà Nội đá xong các giải AFC. Sau đó, ông Troussier sẽ thu gọn danh sách đội tuyển VN xuống còn 26 người trước khi lên đường bay sang Philippines chuẩn bị cho trận đấu vào ngày 16.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.