Đội tuyển Việt Nam nhận chỉ tiêu vừa sức

16/10/2023 04:59 GMT+7

Đại hội thường niên Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) khóa IX nhiệm kỳ 2022 - 2026 đặt ra mục tiêu quan trọng cho các đội tuyển quốc gia trong năm 2024, với rất nhiều khó khăn và cơ hội đang chờ đón.

VFF ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

Tại Đại hội thường niên khóa IX diễn ra ngày 15.10, VFF và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và nâng cao vị thế bóng đá VN trên trường quốc tế.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (trái) nhận phần thưởng cao quý

Đội tuyển VN nhận chỉ tiêu vừa sức - Ảnh 1.

Đội tuyển VN sẽ tái ngộ Nhật Bản ở Asian Cup 2023

REUTERS

Phát biểu tại lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng ba, thay mặt Ban Chấp hành VFF, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định: "Đây là vinh dự của bóng đá VN. Thành quả hôm nay đến từ nỗ lực và cống hiến qua nhiều thế hệ làm bóng đá, tích lũy đúc kết dưới sự dẫn dắt của các đồng chí nguyên chủ tịch, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ để bóng đá VN đạt được những thành tích rực rỡ. Đây là động lực để VFF và các tổ chức thành viên cố gắng, nỗ lực nhiều hơn, hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó cũng như sự kỳ vọng của người hâm mộ, đưa bóng đá VN đến những thành công mới".

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy chia sẻ: "Chúng tôi ghi nhận những nỗ lực đóng góp của tập thể VFF, các thế hệ lãnh đạo VFF, tập thể ban chấp hành và cá nhân đồng chí Trần Quốc Tuấn. Phần thưởng này hoàn toàn xứng đáng với những cống hiến, đóng góp của VFF trong quá trình phát triển sự nghiệp bóng đá nước nhà, với những thành tích ở khu vực và quốc tế".

CHỈ TIÊU CỦA BÓNG ĐÁ VN

Đại hội thường niên VFF đã tổng kết các hoạt động của bóng đá VN trong 9 tháng năm 2023, lên kế hoạch và chỉ tiêu cho 3 tháng cuối năm 2023 và năm 2024. Trong đó, VFF đặt trọng tâm đầu tư và kỳ vọng lên đội tuyển VN, khi thầy trò HLV Philippe Troussier dự nhiều giải đấu quan trọng như vòng loại thứ 2 World Cup 2026, Asian Cup 2023.

Cụ thể, VFF giao chỉ tiêu cho đội tuyển VN lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 và vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023, tức là tái lập thành tích dưới thời HLV Park Hang-seo từng đạt được. Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026, đội tuyển VN nằm cùng bảng với Iraq, Philippines và đội thắng trong cặp đấu vòng 1 giữa Indonesia và Brunei (lượt đi Indonesia thắng 6-0). Tại Asian Cup 2023, Quang Hải cùng đồng đội sẽ đối đầu với Nhật Bản, Iraq và Indonesia.

VFF đang đàm phán để đội tuyển VN đấu giao hữu với Tajikistan (hạng 110 thế giới) trước thềm Asian Cup 2023. Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú khẳng định trong năm 2024, VFF sẽ tận dụng mối quan hệ quốc tế, giúp các cấp độ đội tuyển quốc gia tập huấn nước ngoài, hoặc các trận đấu giao hữu chất lượng để nâng cao trình độ, giống những gì đội tuyển VN (giao hữu với Hàn Quốc, Trung Quốc, Uzbekistan), đội tuyển nữ VN (so tài cùng Tây Ban Nha, Pháp, Đức, New Zealand) hay đội tuyển futsal VN (gặp Nga) đã có trong những năm qua.

Các đội tuyển quốc gia khác cũng có kế hoạch hoạt động và chỉ tiêu cụ thể. U.23 VN có mục tiêu lọt vào tứ kết giải U.23 châu Á 2024, ít nhất lặp lại thành tích năm 2022. Trong năm 2023, đội tuyển nữ VN rất bận rộn, nhưng trong năm 2024 lại có ít giải. Do đó, VFF đặt kế hoạch giúp đội tuyển chuyển đổi lực lượng, tạo điều kiện để lứa trẻ thay thế đàn chị, hướng tới vòng loại World Cup 2027. Trước mắt, đội tuyển nữ VN sẽ dự vòng loại Olympic Paris 2024 với nhiều cầu thủ trẻ. Trọng tâm đầu tư bóng đá nữ được dành cho U.20 nữ VN dự VCK U.20 nữ châu Á. Đây là lực lượng kế cận, sẽ được đầu tư tập huấn nước ngoài.

Đội tuyển futsal VN đặt mục tiêu chuẩn bị tốt cho VCK châu Á 2024 ở Thái Lan, đó cũng là vòng loại World Cup futsal. Mục tiêu của đội là lần thứ ba giành vé đi World Cup. "Đây là nhiệm vụ không dễ dàng. Ở châu Á, các đội tuyển Nhật Bản, Iran, Uzbekistan, Thái Lan là nhóm 4 đội rất mạnh, do đó futsal VN phải chuẩn bị bài bản", Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú chia sẻ, đồng thời cho biết: "Nhìn chung, bóng đá VN có nhiều nhiệm vụ khó khăn, nhưng VFF đã có kế hoạch kỹ lưỡng cho từng đội, đặt ra mục tiêu phù hợp". 

 VFF lãi bao nhiêu năm 2023? 

Trong 9 tháng năm 2023, VFF đạt tổng thu 317 tỉ đồng, tổng chi 310 tỉ đồng, báo lãi hơn 7,43 tỉ đồng. VFF đạt 80% doanh thu theo kế hoạch, đảm bảo hoạt động cho các đội tuyển quốc gia và hoạt động khác trong năm 2023. "Đến hết tháng 9, nguồn thu VFF đã đạt 80% kế hoạch, khả năng năm 2023 hoàn thành kế hoạch, còn trong năm 2024 phải nỗ lực hơn nữa trong việc đảm bảo nguồn thu", Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.