Bóng đá Việt Nam chờ đợi gì ở Đại hội thường niên VFF?

12/10/2023 17:17 GMT+7

Bóng đá Việt Nam sẽ chốt lại định hướng quản lý và chiến lược phát triển sau Đại hội thường niên VFF - 2023 khóa IX diễn ra vào ngày 15.10.

VAR, World Cup và hơn thế nữa

Bóng đá Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển giao toàn diện ở mọi cấp độ, đòi hỏi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cần có chiến lược dài hạn và bài bản.

Đội tuyển Việt Nam đã khép lại chu kỳ 5 năm thành công cùng HLV Park Hang-seo, đang hướng tới vòng loại World Cup 2026 cùng tân HLV trưởng Philippe Troussier. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng đạt đỉnh cao khi góp mặt ở World Cup 2023, đang chuẩn bị cho lứa kế cận.

V-League bước đầu thử nghiệm VAR và sẽ áp dụng rộng rãi hơn ở mùa giải này, với thêm 2 xe VAR, nhiều trận đấu có sự hiện diện của công nghệ hơn.

Ngoài ra, các đội tuyển trẻ cũng tham gia nhiều sân chơi, với mục tiêu không chỉ góp mặt ở vòng chung kết châu Á, mà còn hướng tới cột mốc táo bạo hơn như Olympic Paris 2024 (đối với U.23 Việt Nam).

Bóng đá Việt Nam chờ đợi gì ở Đại hội thường niên VFF? - Ảnh 1.

U.18 Việt Nam so tài nhiều đối thủ mạnh ở U.18 EOU Seoul Cup 2023

VFF

Thời gian qua, VFF đã có đường hướng phát triển cụ thể cho từng mục tiêu đặt ra. Đội tuyển Việt Nam liên tục có những trận giao hữu chất lượng, như gặp các đội tuyển Hồng Kông, Syria, Palestine trong tháng 9, rồi đến lượt Trung Quốc, Uzbekistan, Hàn Quốc trong tháng 10.

Đây là sự cải thiện rõ rệt, bởi trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam thường chỉ giao hữu loanh quanh với các đội ở Đông Nam Á, hoặc thi thoảng đá giao hữu với một số đội Tây Á.

Những trận đấu chất lượng, với hàm lượng chuyên môn cao theo kiểu "đi một ngày đàng, học một sàng khôn" là xúc tác cần thiết để thầy trò HLV Troussier chuẩn bị kỹ càng cho vòng loại World Cup 2026.

Đội tuyển nữ Việt Nam cũng có những trận giao hữu rất chất lượng, lần lượt gặp Pháp, Đức, New Zealand, Tây Ban Nha trước thềm World Cup 2023 vừa qua. Đà tiến bộ của thầy trò HLV Mai Đức Chung đến từ nỗ lực vượt bậc của từng thành viên đội tuyển, bên cạnh quá trình chuẩn bị bài bản của VFF như tập huấn châu Âu, bố trí đối thủ đá giao hữu,...

Mới đây, U.18 Việt Nam cũng sang Hàn Quốc dự giải giao hữu Seoul Cup 2023, có cơ hội đấu với U.18 Ma Rốc, U.18 Ukraine và U.18 Hàn Quốc.

Việc các đội tuyển được cọ xát với những đội hàng đầu cho thấy bóng đá Việt Nam đang hòa nhập nhanh với thế giới nhờ cầu nối quan hệ tốt, nhờ nâng cấp chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và sẵn sàng cho những mục tiêu xa hơn.

Bóng đá Việt Nam chờ đợi gì ở Đại hội thường niên VFF? - Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam có nhiều trận giao hữu bổ ích để tiến bộ

VFF

Đó là bước tiến ở đội tuyển. Còn tại CLB, sự xuất hiện của VAR ở nửa cuối V-League 2023 đã đánh dấu sự chuyển mình về mặt công nghệ và nỗ lực tăng cường chất lượng trận đấu của ban tổ chức. Mùa giải này, VAR sẽ được áp dụng ở nhiều trận đấu hơn.

Ngoài ra, việc chuyển dịch mùa giải theo hệ thống vắt qua hai năm dương lịch (bắt đầu từ V-League 2023-2024) cũng là nỗ lực của VFF và VPF nhằm đồng bộ giải đấu theo lịch FIFA, giúp đội tuyển quốc gia thích nghi với lịch thi đấu quốc tế, mở đường cho CLB thi đấu thuận lợi tại AFC Champions League cũng như cầu thủ nếu xuất ngoại sang châu Âu.

Chờ dấu ấn từ Đại hội thường niên

Đại hội thường niên VFF - 2023 khóa IX diễn ra vào ngày 15.10 tới sẽ là thời điểm để Ban chấp hành VFF đánh giá, nhìn nhận về từng nhiệm vụ triển khai trong năm 2023, cũng như đưa ra những mục tiêu, lộ trình cho năm 2024.

Bóng đá Việt Nam chờ đợi gì ở Đại hội thường niên VFF? - Ảnh 3.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn

VFF

Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi chia sẻ: "VFF đã triển khai kế hoạch đầu tư có hiệu quả cho hoạt động của các đội tuyển, trong đó ưu tiên nguồn lực đối với các đội tuyển tham dự những sự kiện bóng đá lớn, có tầm ảnh hưởng rộng đến sự phát triển bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, đây cũng là năm của sự chuyển giao lực lượng và chuẩn bị cho các mục tiêu tương lai. Bên cạnh nâng cao chuyên môn, VFF cũng nỗ lực tiếp tục đẩy mạnh hội nhập và tăng cường giao lưu, hợp tác với các tổ chức, liên đoàn bóng đá quốc tế để tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ cho các đội tuyển được giao lưu, học hỏi, cọ xát tích lũy kinh nghiệm; tranh thủ sự hỗ trợ của FIFA, AFC cho công tác đào tạo bóng đá nữ và bóng đá trẻ dựa trên các chương trình mục tiêu.

Điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các đội từ cấp độ trẻ đến cấp độ đội tuyển quốc gia được đi tập huấn và thi đấu giao hữu nước ngoài với các đối thủ chất lượng, là sự chuẩn bị không chỉ đối với các giải đấu chính thức mà còn tạo nền tảng cho các mục tiêu lâu dài".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.