Đội tuyển Việt Nam tái đấu Trung Quốc, so tài nhiều đối thủ mạnh trong tháng 10

22/08/2023 17:41 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam sẽ đấu giao hữu với các đội Trung Quốc, Uzbekistan, trước khi so tài với đội Hàn Quốc trong loạt trận diễn ra vào tháng 10.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào đầu tháng 9 để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Palestine, diễn ra vào ngày 11.9 trên sân Thiên Trường. Đây là cuộc so tài nhằm giúp ông Troussier đánh giá năng lực cầu thủ, bao gồm đẳng cấp chuyên môn cũng như khả năng thích nghi với lối chơi kiểm soát bóng.

Để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam còn hai đợt tập trung, lần lượt trong tháng 9 và tháng 10. Sau trận giao hữu với Palestine, các học trò ông Troussier sẽ có 3 trận đấu với những đối thủ rất mạnh trong tháng 10 để tích lũy thêm kinh nghiệm.

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam sẽ đấu giao hữu với đội tuyển Trung Quốc vào ngày 10.10 (tại Trung Quốc). Sau đó 3 ngày cũng tại Trung Quốc, thầy trò ông Troussier sẽ đấu giao hữu với đội tuyển Uzbekistan (ngày 13.10).

Ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã gặp Trung Quốc 2 trận với kết quả 1 thắng, 1 thua. Thầy trò HLV Park Hang-seo thua 2-3 ở trận lượt đi, nhưng đã đánh bại đội tuyển Trung Quốc trong trận tái đấu ở sân Mỹ Đình vào ngày mùng 1 Tết Âm lịch năm 2022, với tỷ số 3-1 nhờ các bàn thắng của Tấn Tài, Tiến Linh và Văn Đức.

Đội Trung Quốc thua đội Việt Nam năm 2022

MINH TÚ

Đội tuyển Việt Nam tái đấu Trung Quốc, so tài nhiều đối thủ mạnh trong tháng 10 - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam có những trận giao hữu rất chất lượng

AFP

Đến ngày 14.10, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc, trước khi đấu giao hữu với đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 17.10.

Các trận đấu giao hữu với đối thủ chất lượng trong tháng 10 là bàn đạp giúp đội tuyển Việt Nam có thêm trải nghiệm, cũng như kiểm chứng chất lượng thi đấu. Đội tuyển Trung Quốc, Uzbekistan là "khách quen" của vòng loại 3 World Cup, trong khi Hàn Quốc là đội bóng hàng đầu châu Á, sở hữu nhiều ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu như Son Heung-min (Tottenham), Kim Min-jae (Bayern Munich) hay Lee Kang-in (Paris Saint-Germain).

Các đội tuyển Hàn Quốc, Trung Quốc và Uzbekistan cũng là những ứng viên hàng đầu cho tấm vé dự World Cup 2026 với thực lực đáng gờm cùng kinh nghiệm ở sân chơi quốc tế.

Ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng với Iraq, Philippines và đội thắng trong trận đấu vòng 1 giữa Indonesia và Brunei. Toàn đội sẽ bắt đầu hành trình ở vòng loại thứ hai vào tháng 11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.