Đội U.19 nữ Việt Nam: Không thành công cũng thành nhân

16/07/2023 08:06 GMT+7

Đội tuyển U.19 nữ Việt Nam thua Thái Lan trong trận chung kết giải trẻ Đông Nam Á không phải thảm hoạ. Dù thua, đội tuyển trẻ nữ vẫn có tương lai hứa hẹn.

Vả lại, trình độ giữa bóng đá nữ Việt Nam và bóng đá nữ Thái Lan nhìn chung tương đương nhau. Thành ra, chuyện họ thắng ta hay ta thắng họ ở từng giải đấu là chuyện bình thường.

Cái chính là thông qua những giải trẻ như thế này, các cầu thủ nữ có cơ hội cọ xát, làm quen với sân chơi quốc tế, cũng như giới chuyên môn của bóng đá nữ Việt Nam có cái nhìn sơ bộ về lực lượng của chúng ta, hướng về tương lai.

Đội U.19 nữ Việt Nam: Không thành công cũng thành nhân - Ảnh 1.

U.19 Việt Nam (áo đỏ) có thể hình và thể lực tốt

VFF

Lực lượng đó, nhìn từ giải Đông Nam Á, đấy là chúng ta vẫn giữ được sức mạnh vượt trội so với các đối thủ mà chúng ta vẫn thường thắng trong những năm qua, như thắng Singapore (5-0) và Malaysia (6-0).

Đồng thời, chúng ta hầu như chỉ cạnh tranh thực sự với Myanmar (thắng 2-1 ở bán kết) và Thái Lan (thua 1-2 trong trận chung kết), 2 đối thủ truyền thống ở Đông Nam Á.

Riêng một nền bóng đá rất mạnh ở cấp độ đội tuyển quốc gia là Philippines, thường không quan tâm đến các giải đấu trẻ. Chỉ ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Philippines mới gọi các cầu thủ từ nhiều nơi trên thế giới về khoác áo đội tuyển, còn ở các lứa tuổi trẻ, họ không gọi các cầu thủ có gốc gác Philippines đang ở nước ngoài về.

Từ những trận đấu tại giải năm nay, chúng ta phần nào hình dung trong tương lai gần, những đối thủ sẽ cạnh tranh với bóng đá nữ vẫn sẽ là những đối thủ nêu trên, cộng thêm Philippines.

Với bóng đá trẻ, việc tìm nguồn cầu thủ kế cận không hề dễ. Khác với bóng đá nam, các cầu thủ nữ không thường xuyên đến với các lớp tuyển chọn và các học viện bóng đá, nên tìm lực lượng đủ để thành lập một đội bóng trẻ tham dự giải quốc tế không phải việc đơn giản.

Bóng đá nữ Việt Nam thành lập được một đội U.19 vẫn thể hiện được sức mạnh ở đấu trường Đông Nam Á, cho thấy nỗ lực của những nhà điều hành nền bóng đá và điều hành đội tuyển.

Các cầu thủ U.19 Việt Nam hiện nay giữ được bản sắc và lối chơi tương tự như đội tuyển quốc gia đang hiện diện tại World Cup, đó là nỗ lực khác của những nhà quản lý đội tuyển.

Đội U.19 nữ Việt Nam: Không thành công cũng thành nhân - Ảnh 2.

U.19 Việt Nam có lối đá giống đội tuyển nữ Việt Nam

VFF

Đó là lối chơi nhuyễn, nhỏ, dựa trên nền tảng kỹ thuật được trang bị kỹ. Bản thân HLV Akira (người Nhật Bản) cũng đã theo các đội bóng đá nữ Việt Nam trong thời gian dài, từ năm 2019. Nhiều năm trời theo đội tuyển, chắc chắn vị HLV người Nhật Bản đã có cái nhìn toàn diện về các cầu thủ nữ. Đấy là định hướng đầu tư lâu dài mà bóng đá nữ Việt Nam đã vạch ra từ nhiều năm trước, chứ không phải cách làm bóng đá ngắn hạn trong ngày một ngày hai.

Về phía ngược lại, không phải ngẫu nhiên mà HLV Akira được chọn, thay vì một HLV nào khác, có quốc tịch nào khác. Ông Akira đến từ Nhật Bản, nền bóng đá có trình độ cao nhất châu Á, có năng lực đào tạo trẻ hàng đầu châu Á.

Bóng đá nữ Việt Nam muốn tận dụng chất xám của HLV Akira, hy vọng ông Akira sẽ giúp các cầu thủ trẻ hiện tại ở đội U.19 nữ tiến những bước tiến vững chắc từ giải Đông Nam Á năm nay, tạo đà cho tương lai, tiếp nối thành công của đội tuyển quốc gia đang hiện diện tại World Cup.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.