Đồng minh tăng sức ép lên Mỹ khi hỗn loạn tiếp diễn tại Kabul

La Vi
La Vi
24/08/2021 20:07 GMT+7

Trong bối cảnh hỗn loạn ở sân bay Kabul , áp lực ngày càng gia tăng đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc gia hạn thời gian cho chiến dịch sơ tán.

Sau khi Taliban chiếm đóng Afghanistan, hàng nghìn người đổ dồn về sân bay Kabul nhằm tìm đường rời khỏi đất nước. Giới chức Mỹ hôm 23.8 cho biết họ đang gấp rút tìm cách gia hạn thời gian sơ tán công dân Mỹ và các nước đồng minh. Anh và Pháp cũng nằm trong số các nước kêu gọi nới lỏng thời hạn 31.8. 

Đám đông đợi trước sân bay Kabul để được di tản.

Reuters

Tuy nhiên, một số quan chức Taliban cho hay các lực lượng nước ngoài đã không tìm cách gia hạn và nếu có cũng sẽ không được chấp thuận. 
Trong khi đó, cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói rằng Mỹ đang đàm phán hàng ngày với Taliban và đang đạt được "tiến bộ lớn" trong công tác sơ tán ở Afghanistan
"Chúng tôi đang đàm phán với Taliban về mọi khía cạnh của những gì đang xảy ra ở Kabul lúc này, về những gì đang xảy ra tại sân bay, về cách chúng tôi đảm bảo lối đi thuận tiện đến sân bay cho công dân Mỹ, công dân Afghanistan, công dân nước thứ ba,... Chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán với họ. Quyết định cách thức tiến hành cuối cùng thuộc về tổng thống chứ không phải ai khác", ông Sullivan cho hay.

Lính Mỹ hỗ trợ công tác sơ tán ở sân bay Kabul.

Reuters

Tuy nhiên, trái ngược với những bình luận lạc quan của ông Sullivan, các quan chức Mỹ nói với Reuters rằng chỉ trong trường hợp hầu hết mọi việc đều suôn sẻ thì mới đưa được hết người Mỹ ra đi trước ngày 31.8. Họ lo ngại về việc công dân Mỹ không thể đến được sân bay, các cuộc tấn công khủng bố và quy trình xử lý phức tạp. 
Hôm 23.8, một cuộc đọ súng nổ ra giữa lính canh Afghanistan và các tay súng chưa xác định danh tính càng nhấn mạnh tình hình khó khăn tại sân bay. Một thành viên của lực lượng an ninh Afghanistan đã thiệt mạng và một số người bị thương trong cuộc đụng độ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.