Chiêm ngưỡng sân vận động 160 triệu USD của Campuchia trước ngày khai mạc SEA Games 32

Chiêm ngưỡng sân vận động 160 triệu USD của Campuchia trước ngày khai mạc SEA Games 32

21/04/2023 13:43 GMT+7

Sau hành trình hơn 7 tiếng đồng hồ từ TP.HCM sang Phnom Penh, nhóm phóng viên Báo Thanh Niên đã tìm đến Khu liên hợp thể thao quốc gia Morodok Techo, cách trung tâm thủ đô hơn 20 km.

Sân Morodok Techo cách trung tâm thủ đô Phnom Penh hơn 20 km. Sau khoảng 1 tiếng đi xe rời khỏi trung tâm thành phố, sân vận động quốc gia Campuchia và những tòa nhà của làng thể thao đồ sộ hiện ra trước mắt. Khu liên hợp quốc gia Morodok Techo nằm lọt thỏm giữa một vùng đất mênh mông như thảo nguyên, có nhiều cây tán lớn.

‘Đột nhập’ SVĐ quốc gia 160 triệu USD trước ngày khai mạc SEA Games 32 của Campuchia - Ảnh 1.

Nước chủ nhà tất bật chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 32

MINH TÂN

Bên trong sân vận động là hàng ngàn công nhân, lực lượng quân đội, tình nguyện viên đang tất bật với nhiều công việc khác nhau. Trong đó, đặc biệt nhất là hàng ngàn người trong trang phục binh sĩ chia thành nhiều nhóm đang tập diễu hành, biểu diễn phục vụ lễ khai mạc và đảm bảo an ninh, … Thậm chí lực lượng quân đội còn cắm lều, đóng quân ăn ở tại chỗ.

Nằm cạnh sân vận động là 4 nhà thi đấu sẽ tổ chức các môn thi đấu dưới nước, cầu lông, bóng bàn, … cùng làng thể thao với những tòa nhà cao. Tất cả những yếu tố trên hợp lại khiến Khu liên hợp Morodok Techo, nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc, cũng như đa số các môn thi đấu ở SEA Games 32, rất quy mô, hoành tráng.

Sân khởi công năm 2017 và hoàn thành năm 2019, chính thức mở cửa năm 2021. Sân có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, với thiết kế 2 đầu sân là hai "mũi thuyền" vươn cao 99 mét, mô phỏng cử chỉ chắp tay chào của người Khmer. Mặt sân Morodok Techo hiện tại ở tình trạng hoàn hảo, đặc biệt lý tưởng cho trận tranh tài đỉnh cao của ngày hội thể thao Đông Nam Á.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong khâu tổ chức, nước chủ nhà Campuchia kỳ vọng SEA Games 32 sẽ thu hút lượng lớn người hâm mộ thể thao nước này cũng như du khách từ khắp nơi tại Đông Nam Á sẽ đổ về Phnom Penh theo dõi Đại hội. Thậm chí Thủ tướng Campuchia cũng xác nhận về việc mở cửa miễn phí cho người dân vào xem các sự kiện và các môn thi đấu tại SEA Games 32.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.