Đường đến World Cup 2022: Nhật Bản có nhiều cầu thủ giỏi trong đội hình

22/10/2022 19:00 GMT+7

Nhật Bản đang sở hữu lứa cầu thủ tài năng có thể coi là thế hệ vàng thứ 2 gồm những cái tên đang thi đấu tại châu Âu vì thế họ đang nhận được rất nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ.

Vượt qua bảng đấu với sự góp mặt của những Senegal, Colombia, Ba Lan.

Dẫn trước Bỉ - đội tuyển có giá trị đội hình gấp 10 lần và chỉ chịu thua sát nút với tỷ số 2-3 ở vòng 16 đội. Đó là những dấu ấn đậm nét mà đội tuyển Nhật Bản đã để lại tại kỳ FIFA World Cup 2018. Phá bỏ những định kiến về sự non nớt của đội tuyển đến từ châu Á, Nhật Bản đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng bằng tinh thần và sức chiến đấu của mình.

Thực tế, Samurai xanh là gương mặt quen thuộc của mỗi vòng chung kết World Cup. Tính đến FIFA World Cup 2022, Nhật Bản đã có 8 lần tham dự giải đấu lớn nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Lần đầu họ tham dự là vào năm 1994 và kể từ thời điểm đó đến nay, họ chưa bỏ lỡ bất kỳ một kỳ World Cup nào. Thành tích tốt nhất của đội tuyển Nhật Bản là lọt vào đến vòng 1/16 vào các năm 2002, 2010 và 2018.

Nhật Bản hiện đang xếp hạng 24 FIFA và cũng là 1 trong 3 đội tuyển mạnh nhất của châu Á. Sau 10 lần tham dự vòng chung kết Asian Cup, các Samurai xanh đã có đến 4 lần vô địch vào các năm 1992, 2000, 2004 và 2011. Ngoài ra, Nhật Bản đã có 5 lần tham dự Cúp liên đoàn các châu lục và đã giành được ngôi vị á quân vào năm 2011.

Tại vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á, có khởi đầu không tốt khi để thua đối thủ Oman ngay trận mở màn với tỷ số 0-1, tuy nhiên, Nhật Bản đã trở lại mạnh mẽ và giành được chiếc vé trực tiếp đến Qatar. Sau 10 lượt đấu, đội tuyển Nhật Bản có 7 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Họ giành được 22 điểm và kém đội dẫn đầu là Ả Rập Xê Út chỉ vỏn vẹn 1 điểm. Trước đó, tại vòng loại thứ 2, đội tuyển Nhật Bản đã thể hiện sức mạnh khủng khiếp khi “nã vào lưới” các đội bóng tại bảng F là Tajikistan, Kyrgyzstan, Mông Cổ và Myanmar đến 46 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 bàn. Hiệu số +44 cho thấy sức mạnh vượt trội của “Samurai xanh” xét ở đấu trường châu Á. Trong số 8 thắng lợi của ĐT Nhật Bản, ấn tượng nhất phải kể đến 2 chiến thắng vùi dập 14-0 và 10-0 lần lượt trước Mông Cổ và Myanmar.

HLV hiện tại của Nhật Bản là ông Moriyasu. Ông là huấn luyện viên của đội tuyển U.23 chuẩn bị cho Thế vận hội Tokyo 2020. Moriyasu là trợ lý huấn luyện viên của ông Akira Nishino, đưa Nhật Bản lọt vào vòng 16 đội tại World Cup 2018. Ngoài ra, Nhật Bản đang sở hữu lứa cầu thủ tài năng có thể coi là thế hệ vàng thứ 2 gồm những cái tên đang thi đấu tại châu Âu như Minamino Takumi, Kamada Daichi, Doan Ritsu, Tomiyasu Takehiro, Takefusa Kubo,.. vì thế họ đang nhận được rất nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.