EU, Mỹ đạt thỏa thuận cung cấp khí đốt để giảm lệ thuộc Nga

26/03/2022 17:13 GMT+7

EU và Mỹ vừa đạt được thỏa thuận về nguồn cung nhiên liệu nhằm giảm phụ thuộc vào Nga cũng như giảm giá năng lượng.

Thỏa thuận này được công bố sau các cuộc đàm phán ở Brussels. 3 hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong 1 ngày tại đây với sự tham gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Sáng 25.3, Thủ tướng Bỉ Alexander de Croo ca ngợi thỏa thuận xuyên Đại Tây Dương này.

Theo đó, Mỹ cam kết sản xuất thêm nhiều khí đốt tự nhiên hóa lỏng hơn để giúp giảm giá thành ở châu Âu. Giá nhiên liệu vốn đã cao, nay vì chiến sự tại Ukraine lại bị đẩy mức kỷ lục.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Brussels tham gia hội nghị thượng đỉnh với các lãnh đạo châu Âu

reuters

Hiện Nga cung cấp khoảng 40% nhu cầu xăng dầu ở châu Âu. Theo thỏa thuận mới, Mỹ sẽ hướng đến việc cung cấp 15 triệu mét khối khí đốt tự nhiên hóa lỏng trong năm nay.

Hiện chưa rõ nguồn khí đốt này đến từ đâu và con số trên chỉ là một phần nhỏ của 155 tỉ mét khối Nga được cho là đã cung cấp trong năm 2021.

Cùng ngày 25.3, các nhà lãnh đạo tiếp tục thảo luận về các phương án nhằm kiềm chế giá năng lượng. Tây Ban Nha, Hy Lạp và nhiều nước khác dự kiến công bố giới hạn giá và can thiệp thị trường.

Vấn đề cấm vận hoàn toàn năng lượng Nga cũng sẽ được bàn bạc. Tuy nhiên, các quốc gia phụ thuộc phần lớn vào nguồn cung khí đốt Nga, trong đó có Đức, lo ngại động thái này có thể gây ảnh hưởng kinh tế sâu rộng.

4 công ty dịch vụ dầu khí lớn ngưng đầu tư mới ở Nga
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.