'Flash mob' cởi váy áo của dàn tiếp viên hàng không phản đối hãng bay giảm lương

23/10/2021 14:20 GMT+7

Hàng chục cựu tiếp viên hàng không của hãng Alitalia đã cởi bỏ đồng phục, chỉ còn lại đồ lót trên người để phản đối quyết định cắt giảm việc làm và tiền lương của hãng.

Đứng trước Campidoglio, tòa thị chính của Rome, khoảng 50 tiếp viên hàng không dần dần cởi bỏ đồng phục trong im lặng để phản đối điều kiện làm việc của các đồng nghiệp được hãng hàng không mới thành lập ITA Airways kí hợp đồng.

ITA bắt đầu thay thế Alitalia từ ngày 15.10 sau khi Alitalia ngừng hoạt động sau nhiều năm lỗ nặng và các nỗ lực giải cứu đều thất bại. Alitalia vốn là biểu tượng của sự thanh lịch và hào nhoáng của nước Ý.

Các cựu tiếp viên hàng không của Alitalia cởi bỏ trang phục, chỉ còn lại đồ lót tại Rome.

Chụp màn hình clip

ITA "khởi nghiệp" với có 52 máy bay và 2.800 nhân viên, so với khoảng 110 máy bay và nhân sự 10.000 nhân viên trước đó của Alitalia. Chính phủ Ý dự kiến đầu tư 1,35 tỉ euro trong vòng 3 năm cho ITA.

ITA có biểu tượng màu xanh-trắng-đỏ giống Alitalia sau khi giành được biểu tượng này với giá 90 triệu euro.

Sờ soạng tiếp viên hàng không, hành khách bị trói vào ghế bằng băng keo
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.