Gặp lại 2 hổ con Bình - Dương ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn ngày ‘thôi nôi’

Gặp lại 2 hổ con Bình - Dương ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn ngày ‘thôi nôi’

Phạm Hữu
Phạm Hữu
12/05/2024 17:04 GMT+7

Trong tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật, phần lớn sự tập trung sáng 12.5.2024 trong khuôn viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn (quận 1, TP.HCM) đổ dồn vào 2 con hổ Bengal có tên là Bình và Dương.

Phần lớn sự tập trung sáng 12.5 trong khuôn viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn đổ dồn vào "buổi tiệc thôi nôi" của 2 con hổ Bengal có tên là Bình và Dương.

Gặp lại 2 hổ con Bình - Dương ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong ngày ‘thôi nôi’

Cả 2 hổ con Bình và Dương có cha là hổ Bengal đực cũng được sinh ra tại đây vào năm 2014 và mẹ là 1 trong 4 cá thể hổ tiếp nhận cứu hộ từ Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Dương vào năm 2022. Bà Vũ Thị Hương Giang (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn) cho biết hai hổ con được đặt tên là Bình và Dương để ghi nhận sự hỗ trợ của Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Dương đã trao tặng 4 con hổ vào tháng 2.2022

Từ khi 2 bé hổ Bình và Dương chào đời, nhân viên vườn thú luôn theo dõi, chăm sóc, vệ sinh chuồng, điều chỉnh khẩu phần thức ăn của hổ mẹ trong giai đoạn hổ mẹ tự nuôi con.

Trong quá trình theo dõi hằng ngày, các nhân viên luôn cảm thấy yên tâm khi thấy 2 bé hổ Bình - Dương luôn nằm trong lòng mẹ, được mẹ giữ ấm và cho bú.

Gặp lại 2 hổ con Bình - Dương ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn ngày ‘thôi nôi’- Ảnh 1.

2 bé hổ Bình - Dương được sinh ra tại Thảo Cầm Viên vừa tròn 1 tuổi

PHẠM HỮU

Ông Nguyễn Văn Hùng (nhân viên nuôi hổ, Xí nghiệp động vật thuộc Thảo Cầm Viên Sài Gòn) cho biết đến khi hổ con bản lĩnh, năng động hơn, các nhân viên mới tiến hành tách 2 hổ con khỏi mẹ để chúng tự trưởng thành. Đồng thời để hổ mẹ hồi phục sức khỏe, lấy lại vóc dáng và gặp lại "chồng" của mình sau thời gian dài xa cách.

Khi đủ 1 tuổi, 2 hổ con Bình và Dương liên tục trải qua những thử thách khó khăn đầu đời như: xa mẹ, sống ở nhà mới và phải làm quen với "hàng xóm mới". Đây là giai đoạn khó khăn cho nhân viên chăm sóc và 2 hổ con, nhưng may mắn các hổ con đã thích nghi nhanh với cuộc sống tự lập, có thể tự chăm sóc cho nhau. Bên cạnh đó, nhân viên vườn thú còn giúp 2 bé hổ tăng cường vận động cơ bắp, duy trì tập tính qua các hoạt động làm giàu chuồng trại, tạo sự thích thú, mới lạ cho chúng.

Gặp lại 2 hổ con Bình - Dương ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn ngày ‘thôi nôi’- Ảnh 2.

Trẻ em thích thú khi được tận mắt thấy 2 bé hổ

PHẠM HỮU

Bà Vũ Thị Hương Giang, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn, cho biết sự trưởng thành của 2 bé hổ Bình và Dương ngày hôm nay là niềm vui chung của Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Nó là minh chứng cho sự thành công của việc nhân giống, sinh sản hổ trong điều kiện nuôi tại đơn vị. Thành quả này đã tiếp thêm động lực, niềm tin cho đại bộ phận nhân viên vườn thú trong công tác bảo tồn các loài động vật quý hiếm.

Gặp lại 2 hổ con Bình - Dương ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn ngày ‘thôi nôi’- Ảnh 3.
Gặp lại 2 hổ con Bình - Dương ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn ngày ‘thôi nôi’- Ảnh 4.
Gặp lại 2 hổ con Bình - Dương ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn ngày ‘thôi nôi’- Ảnh 5.

Hình ảnh 2 bé hổ Bình - Dương trong lễ thôi nôi vào sáng 12.5.2024

Phạm Hữu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.