Giải U.19 quốc gia: Chung kết trong mơ derby Bắc Trung bộ

03/05/2023 03:18 GMT+7

U.19 SLNA và Thanh Hóa đã xứng đáng có mặt ở trận đấu tranh ngôi vô địch giải U.19 quốc gia vào 16 giờ ngày 4.5 sau khi cùng thắng ở bán kết vào chiều qua tại Tây Ninh.

Chiến thắng của đội bóng xứ Thanh trước Đà Nẵng diễn ra dễ dàng với cách biệt 4-2 (Nguyễn Ngọc Mỹ ghi 2 bàn, Cầm Bá Thành và Hà Minh Đức ghi 2 bàn còn lại) một phần do đội bóng sông Hàn tổn thất lực lượng khi mất 3 trụ cột bị treo giò, phần khác dưới bàn tay của HLV Tanasijevic Svetislav, đội bóng chỉ giành vé vớt ở vòng ngoài càng vào sâu đá càng hay. Họ không chỉ cho thấy sự đồng đều mà còn chơi tấn công cực hay, khai thác rất nhanh các cơ hội, nên dù thủ môn Huỳnh Trần Quốc Bảo chơi rất nỗ lực vẫn phải 4 lần vào lưới nhặt bóng.

Chung kết trong mơ derby Bắc Trung bộ - Ảnh 1.

Niềm vui lọt vào trận chung kết sau 17 năm của U.19 Thanh Hóa

Khả Hòa

Trong khi đó SLNA đã thắng kịch tính trước Hà Nội ở trận bán kết còn lại trên chấm luân lưu 11 m. Lê Văn Quý mở tỷ số rất sớm và đội bóng xứ Nghệ đã chơi rất hay, pressing mạnh mẽ trước đội ĐKVĐ, vô hiệu hóa thành công các mũi nhọn của đội bóng thủ đô, khóa chặt không gian trước khung thành thủ môn Hữu Hậu. Nhưng kịch tính đã đến ở phút bù giờ khi Lê Văn Quang Duyệt sút thắng quả 11 m ở phút 90+5 gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội. Lẽ ra tâm lý hưng phấn sẽ giúp U.19 Hà Nội thoải mái hơn trong loạt sút luân lưu nhưng Đậu Ngọc Mạnh lại sút hỏng 1 quả, trong khi SLNA tưởng chừng bị ức chế thì lại sút thành công cả 5 lần, giành chiến thắng nghẹt thở 5-4. Như vậy 3 lần gặp nhau ở giải U.19, Hà Nội vẫn chưa thể thắng được SLNA.

Trận chung kết chiều mai sẽ là cuộc thư hùng nảy lửa và hấp dẫn, một trận derby Bắc Trung bộ giữa SLNA và Thanh Hóa. Sau 9 năm kể từ năm 2014, SLNA mới lọt vào trận chung kết, còn Thanh Hóa là lần đầu tiên tính từ năm 2006, khi U.19 chính thức là giải vô địch quốc gia.

Truyền hình FPT và YouTube 360 của Báo Thanh Niên sẽ trực tiếp trận đấu này.

Việt Nam lần đầu vô địch giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á

Hôm qua, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong màu áo Sport Center 1 đã lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước CLB Diamond Food Fine Chef - Air Force (Thái Lan), lần đầu lên ngôi vô địch giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á.

Tâm lý "khớp" bóng chuyền Thái Lan khi nhiều lần thất bại trước đó khiến các cô gái Việt Nam nhập cuộc thiếu tự tin, để cho đại diện của Thái Lan dẫn 2-0. Tuy nhiên Thanh Thúy, Lâm Oanh, Vi Thị Như Quỳnh, Hoàng Thị Kiều Trinh đã "lột xác" ở ván 3 và 4 để cân bằng tỷ số 2-2. Tinh thần lên cao, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam chơi lấn lướt ở ván 5 và giành chiến thắng 15/10. Với việc lên ngôi vô địch giải các CLB châu Á, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng đoạt tấm vé duy nhất tham dự giải bóng chuyền các CLB thế giới năm 2023 dự kiến diễn ra cuối năm nay tại Trung Quốc. 

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.