Giao thông tin 'nhạy cảm' cho Nga, bảo vệ đại sứ quán Anh lãnh án tù nặng

Giao thông tin 'nhạy cảm' cho Nga, bảo vệ đại sứ quán Anh lãnh án tù nặng

Phúc Nguyên: biên tập, dựng clip | Quỳnh Phương: đọc voice
19/02/2023 08:32 GMT+7

Một nhân viên bảo vệ tại Đại sứ quán Anh ở Berlin hôm 17.2 đã bị kết án 13 năm 2 tháng tù tại một toà án ở London sau khi ông này bị kết tội "chuyển các thông tin cực kỳ nhạy cảm" cho Nga.

Ông David Ballantyne Smith (58 tuổi) đã bị kết tội bí mật chuyển các thông tin cực kỳ nhạy cảm cho chính phủ Nga trong quá trình làm bảo vệ cho đại sứ quán Anh ở Berlin.

Ông bị phát hiện đã dùng điện thoại cá nhân ghi lại các đoạn phim từ màn hình CCTV trong chốt an ninh ở toà đại sứ Anh

Ông Smith đã bí mật làm điều này trong suốt 3 năm, bao gồm cả các liên lạc với Thủ tướng khi đó là ông Boris Johnson, kèm theo các tài liệu nhạy cảm khác.

Hôm 17.2, ông Smith bị Thẩm phán Mark Wall kết án 13 năm 2 tháng tù tại toà án London. Phán quyết cho rằng ông có động cơ là quan điểm chống Anh và ủng hộ Nga.

"Tôi chắc chắn rằng vào một thời điểm trong năm 2020, ông đã thiết lập các liên lạc thường xuyên với một nhân viên tại đại sứ quán Nga và mối liên hệ này chính là nơi ông cung cấp các tài liệu được thu thập một cách bất hợp pháp".

"Ông đã được nhà nước Nga trả bao nhiêu tiền để ông phản bội nước Anh?".

Thẩm phán Wall tuyên bố bị cáo Smith bị kết tội về các hành vi "hoạt động nhằm lật đổ nước Anh" từ giai đoạn 2020 đến 2021.

Bị cáo Smith cũng đã gửi hai bức thư chứa các thông tin nhạy cảm cho các cá nhân tại Đại sứ quán Nga ở Berlin. 

Ông Smith đã nhận tội vào tháng 11 năm ngoái với tám tội danh liên quan đến Đạo luật Bí mật Chính thức.

Hồi đầu tuần, ông Smith nói với quan toà rằng ông cảm thấy xấu hổ về những gì mình đã làm và nói rằng ông đã thực hiện hành vi như vậy sau khi uống "bảy lít bia".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.