Hà Lan bị cầm chân 1-1 tại sân nhà, Robin van Persie lập kỷ lục mới

18/05/2014 10:19 GMT+7

(TNO) Cú vô lê tuyệt vời của đội trưởng Robin van Persie gỡ lại đôi chút thể diện cho Hà Lan trên sân nhà Amsterdam Arena rạng sáng chủ nhật 18.5 (giờ VN).

(TNO) Cú vô lê tuyệt vời của đội trưởng Robin van Persie gỡ lại đôi chút thể diện cho Hà Lan trên sân nhà Amsterdam Arena rạng sáng chủ nhật 18.5 (giờ VN).

>> Hà Lan thử nghiệm chiến thuật mới trước Ecuador
>> Pháp hạ gục Hà Lan tại Stade de France
>> Robben vắng mặt trận giao hữu Pháp - Hà Lan

 Hà Lan bị cầm chân 1-1 tại sân nhà, Robin van Persie lập kỷ lục mới
Robin van Persie là điểm sáng duy nhất của Hà Lan - Ảnh: Reuters

Phải nói rằng tiền đạo của Manchester United làm người ta nhớ lại bàn thắng của Dennis Bergkamp trước Argentina tại World Cup 1998 với pha xử lý bóng tuyệt hảo trong vòng cấm. Đón đường chuyền từ giữa sân của Jordy Clasie, Robin van Persie dùng ngực đỡ bóng rồi tung cú vô lê sấm sét, bóng chưa kịp chạm đất đã bay thẳng vào lưới Ecuador. Đây cũng là bàn thắng thứ 42 van Persie ghi cho đội tuyển áo da cam, một kỷ lục mới vừa ra đời.

Đây là điểm nhấn duy nhất của Hà Lan trong suốt trận giao hữu chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2014. Hòa 1-1 với Ecuador trong thế bị dẫn trước, HLV Luis van Gaal nên quên chiến thuật phòng ngự 5-3-2 này đi.

 Hà Lan bị cầm chân 1-1 tại sân nhà, Robin van Persie lập kỷ lục mới 2
Ecuador ăn mừng bàn thắng mở tỷ số - Ảnh: Reuters

Hà Lan bị dội gáo nước lạnh ngay từ thứ 9 khi tiền đạo đang đá cho CLB Morelia (Mexico) Jefferson Montero chớp lấy thời cơ ghi bàn cho Ecuador. Hàng phòng ngự được HLV van Gaal cho là "rất vững vàng" thi đấu dưới sức mình, tiền đạo Felipe Caicedo chỉ cần một đường chọc khe đã loại bỏ những chiếc áo cam và Montero dễ dàng đánh bại đội chủ nhà bằng cú sút chéo góc.

Hà Lan là đội bóng châu Âu đầu tiên đoạt vé đến Brazil luôn thi đấu không thành công trong các trận giao hữu. Trong 4 trận đấu gần đây nhất, ngoài việc bại trận 0-2 trước Pháp, còn lại chỉ kiếm được các kết quả hòa trước Nhật, Colombia và nay là Ecuador.

 Hà Lan bị cầm chân 1-1 tại sân nhà, Robin van Persie lập kỷ lục mới 3
Armando Wila rời sân bằng cáng - Ảnh: Reuters

Trận này Ecuador có dịp giới thiệu tân bình Armando Wila nhưng anh phải ra sân bằng cáng ở hiệp 2 sau pha va chạm với Daryl Janmaat của Hà Lan, pha va chạm này cũng khiến hậu vệ của Hà Lan khập khiễng rời sân trong sự lo lắng của HLV Van Gaal.

 Hà Lan bị cầm chân 1-1 tại sân nhà, Robin van Persie lập kỷ lục mới 4
Janmaat thì lăn lộn trên sân vì đau đớn - Ảnh: Reuters

Chiến thuật 5-3-2 mà HLV Louis Van Gaal nói rằng ông buộc phải dùng tại World Cup vì sự thiếu vắng tiền vệ quan trọng Kevin Strootman rõ ràng bóp chết sự sáng tạo vốn có của đội tuyển Hà Lan.

Tuy nhiên cũng phải thông cảm cho vị HLV này bởi ở trận gặp Ecuador, ông buộc phải cho ra sân 10 cầu thủ đang đá ở giải quốc nội cùng với tiền đạo đang chơi ở Manchester United Van Persie.

 Hà Lan bị cầm chân 1-1 tại sân nhà, Robin van Persie lập kỷ lục mới 5
HLV Luis van Gaal và các cộng sự còn nhiều việc phải làm - Ảnh: Reuters

Van Persie thì đang hồi phục thể lực nên không thể chơi đủ 90 phút cho đội tuyển Hà Lan, anh phải nhường chỗ cho Klaas Jan Huntelaar ở phút 79. Tiền đạo quốc tế của Schalke 04 trở lại với đội tuyển quốc gia kể từ tháng 8.2013 không có một cơ hội nào để mang 3 điểm về cho Hà Lan.

Khán giả tại sân Amsterdam Arena đành phải chờ thêm vậy!

Kim Chao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.