Haaland ghi bàn liên tục khiến Pep so sánh với Johan Cruyff, Rio Ferdinand thán phục

Văn Trình
Văn Trình
15/09/2022 19:53 GMT+7

Kể từ khi gia nhập Manchester City vào mùa hè 2022, tiền đạo người Na Uy Erling Haaland đang hòa nhập nhanh chóng và liên tục ghi được các bàn thắng.

Chọn vị trí khôn ngoan, đường đường chuyền chuẩn xác từ Joao Cancelo, tung ra cú vô lê không tưởng mang về bàn thắng quyết định của trận đấu và giúp đội bóng của Pep Guardiola có được 3 điểm trọn vẹn ngay tại Signal Iduna Park.

Không ăn mừng quá đà, tỏ ra khiêm tốn trước đội bóng đã giúp mình phát triển.

Bàn thắng của Haaland được Pep Guardiola so sánh với siêu phẩm của huyền thoại người Hà Lan Johan Cruyff.

Đó là những gì mà người ta có thể nói về Erling Haaland sau trận đấu ở lượt trận thứ 2 trong khuôn khổ UEFA Champions League giữa CLB Manchester City và Borussia Dortmund. Sau 90 phút căng thẳng tại nước Đức, nửa xanh thành Manchester đã ra về với trọn vẹn 3 điểm và cái tên giúp họ làm được điều này không ai khác chính là tiền đạo người Na Uy - Erling Haaland.

Thực tế, trước khi có được bàn thắng, chân sút người Na Uy đã phải trải qua một đêm khó khăn nếu không muốn gọi là bế tắc tại sân đấu Signal Iduna Park. Đối mặt với trung vệ Mats Hummels - người đồng đội cũ đã quá hiểu Haaland và hậu vệ Niklas Sule, cầu thủ mới gia nhập Borussia Dortmund từ Bayern Munich từ đầu mùa giải 2022-2023, Haaland hầu như không có một cơ hội đáng kể nào. Mặc khác, hiểu được sức mạnh vượt trội của đội bóng nước Anh, HLV Edin Terzic đã bố trí một đội hình thiên về phòng ngự và lựa chọn lối đá phòng ngự phản công.

Thậm chí, đội bóng áo vàng đen mới chính là những người có được lợi thế của trận đấu. Xuất phát từ cú treo bóng của đồng đội, tiền vệ trẻ Jude Bellingham - người đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các ông lớn của châu Âu như Manchester United, Real Madrid, Liverpool có pha bật cao đánh đầu mở tỷ số của trận đấu. Có được bàn thắng, đội bóng nước Đức càng có cơ sở để lui đội hình về phần sân nhà để tiếp tục lối đá phòng ngự chặt của mình. Tuy nhiên, khoảng cách 1 bàn trong bóng đá là vô cùng mong manh và đến phút 80 của trận đấu, từ một khoảng cách hơn 20 mét, hậu vệ John Stone đã san bằng tỷ số cho đội khách bằng một cú nã “đại bác” đầy uy lực. Có được bàn thắng, đoàn quân HLV Pep Guardiola tiếp tục tràn lên phần sân của đối thủ và chỉ 4 phút sau, 1 khoảnh khắc đẳng cấp của Erling Haaland đã mang về 3 điểm trọn vẹn cho Manchester City.

Chứng kiến bàn thắng ấy của Haaland, Pep Guardiola đã không tin vào mắt mình và ông đã ví nó như siêu phẩm của tiền đạo trứ danh người Hà Lan - Johan Cruyff ghi được vào lưới Atletico Madrid năm 1973.

Kể từ khi gia nhập sân Etihad với mức giá 60 triệu euro, Erling Haaland đang cho thấy bản thân vô cùng phù hợp với lối đá mà Pep Guardiola đang xây dựng tại đội bóng nước Anh. Tính đến thời điểm hiện tại, cầu thủ người Na Uy đã có được 13 bàn sau 8 trận đã ra sân. Với những vệ tinh xung quanh như Kevin de Bruyne, Bernardo Silva và Phil Foden, Erling Haaland luôn là điểm đến đáng tin cậy cho những pha bóng quyết định trên sân.

Chứng kiến những gì mà Haaland đang thể hiện, Rio Ferdinand - cựu trung vệ đội trưởng của Manchester United cũng tỏ ra thán phục: “Haaland là mẫu tiền đạo cho chúng ta thấy cậu ta chỉ cần 1 cơ hội cũng có thể quyết định trận đấu. Có lẽ chỉ có Zlatan Ibrahimovic có thể ghi được bàn thắng giống cậu ta. Haaland là cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt và giúp Man City giành chức vô địch Champions League.”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.