HAGL 'khó thở' tại V-League

01/11/2023 13:16 GMT+7

Tham vọng của HAGL tại V-League 2023 - 2024 đang đối mặt với nhiều thách thức. HLV Kiatisak cần phải chứng tỏ bản lĩnh, đồng thời khẳng định rằng mục tiêu họ đặt ra là có cơ sở.

Trước mùa giải 2023 - 2024, HAGL không có nhiều sự bổ sung chất lượng cho đội hình. Ban lãnh đạo đội bóng phố núi đã quyết định đặt niềm tin vào nhiều cầu thủ trẻ do chính CLB đào tạo ra. Bất chấp điều đó, HLV Kiatisak vẫn tuyên bố đầy tự tin về mục tiêu của đội chủ sân Pleiku ở V-League 2023 - 2024. “Zico Thái” muốn đưa HAGL vào tốp 3 và thậm chí nâng cúp ở giải vô địch quốc gia.

Ở trận đấu mở màn của V-League 2023 - 2024, HAGL phải chạm trán với đối thủ không dễ chơi là Hải Phòng trên “chảo lửa” Lạch Tray. Đội bóng của HLV Kiatisak đã có kết quả được xem là ổn, khi rời đất cảng với 1 trận hòa. Tuy nhiên, 1 điểm mà HAGL có được là nhờ may mắn, nhờ cú đánh đầu gỡ hòa của trung vệ Jairo ở phút 90+5. Tưởng chừng như màn ra quân khá suôn sẻ này sẽ giúp đội bóng phố núi “đầu xuôi đuôi lọt”, nhưng thực tế đã khiến cho Tuấn Anh và các đồng đội phải trở lại mặt đất.

HAGL 'khó thở' tại V-League - Ảnh 1.

HAGL không có nhiều sự bổ sung cho mùa giải mới

MINH TRẦN

Đến vòng 2, HAGL tiếp CLB Công an Hà Nội trên sân nhà Pleiku. Một kết quả tốt nữa trước nhà đương kim vô địch V-League sẽ giúp cho thầy trò HLV Kiatisak trở nên tự tin hơn bao giờ hết. Đội bóng phố núi xuất trận khí thế, nhưng rốt cuộc đã thua tâm phục khẩu phục với tỷ số 0-3 trước CLB Công an Hà Nội. Trận thua này đã phơi bày nhiều thực tế của HAGL, về tính khả thi của mục tiêu mà họ đặt ra. Nhưng chưa dừng lại ở đó, đây mới chỉ là điểm bắt đầu cho chuỗi những thách thức mà đội bóng phố núi phải đối mặt.

Có thể thấy, HAGL là đội có lịch thi đấu khó nhằn nhất tại V-League 2023 - 2024. Sau 2 trận gặp CLB Hải Phòng và CLB Công an Hà Nội, đội bóng phố núi sẽ liên tiếp đối đầu với những CLB khó chơi. Từ vòng 3 cho đến vòng 8, HLV Kiatisak cùng các cầu thủ lần lượt gặp CLB Bình Định, CLB Bình Dương, CLB Viettel, SLNA, CLB Nam Định và CLB Hà Nội. Xen kẽ trong đó, đội bóng phố núi còn phải tái đấu với CLB Công an Hà Nội ở vòng đầu tiên của Cúp quốc gia.

HAGL 'khó thở' tại V-League - Ảnh 2.

HAGL (áo xanh) nhận thất bại 0-3 trước CLB Công an Hà Nội ở trận gần nhất của V-League

MINH TRẦN

CLB Công an Hà Nội, CLB Hà Nội, CLB Viettel là những ứng viên sáng giá cho chức vô địch V-League. Trong khi đó, CLB Nam Định và CLB Bình Dương là những đội bóng rất đáng gờm, khi có sự đầu tư mạnh mẽ về mặt lực lượng, với nhiều bản hợp đồng thực sự chất lượng trước mùa giải mới cùng tham vọng cạnh tranh vị trí cao. CLB Bình Định cũng không phải là đội bóng dễ đối phó khi họ được thi đấu trên sân nhà Quy Nhơn.

Nhìn chung, trước những đối thủ kể trên, không đội bóng nào bị đánh giá là “dưới cơ” HAGL. Đây thực sự là thách thức lớn cho tham vọng của đội chủ sân Pleiku, khi kết quả của những vòng đấu đầu tiên luôn đóng vai trò rất quan trọng. Việc không đạt được kết quả tốt trong giai đoạn đầu mùa sẽ kéo theo hàng loạt hệ quả. Trong đó, đáng lo nhất là việc tinh thần đi xuống, áp lực tâm lý. Tuy nhiên, lịch thi đấu không ủng hộ cũng là cơ hội để HAGL có thể chứng tỏ bản lĩnh và HLV Kiatisak cần chứng minh được rằng sự tự tin của mình khi đặt mục tiêu là có cơ sở.

HAGL 'khó thở' tại V-League - Ảnh 3.

HLV Kiatisak gặp khó với lịch thi đấu rất căng của HAGL ở giai đoạn đầu mùa

MINH TRẦN

Lịch thi đấu dù khó khăn, nhưng HAGL vẫn có hy vọng. Sau khi gặp CLB Bình Định ở vòng 3, HLV Kiatisak sẽ có thời gian để điều chỉnh. V-League sẽ có quãng nghỉ khoảng 20 ngày theo lịch FIFA Days, khi đội tuyển Việt Nam hội quân và thi đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.