HAGL thoát thua, HLV Kiatisak nghĩ ngay đến chức vô địch còn HLV Hải Phòng tự trách cứ

20/10/2023 21:30 GMT+7

Dù bầu Đức chỉ chi tiền mua hai cầu thủ mới nhưng HLV Kiatisak tin rằng với những cầu thủ cây nhà lá vườn của mình, HAGL vẫn đủ sức cạnh tranh vô địch ở V-League 2023-2024.

Có được 1 điểm trên sân khách trước CLB Hải Phòng trong trận mở màn V-League 2023-2024 vào ngày 20.10, với HLV Kiatisak là một thành công. Theo HLV CLB HAGL, năm nay, bầu Đức chỉ chi tiền mua hai ngoại binh, còn lại là những cầu thủ cũ và tuyến trẻ đôn lên. 

Chỉ được mua hai tân binh, HAGL vẫn đặt mục tiêu vô địch - Ảnh 1.

HLV Kiatisak và những cầu thủ từ tuyến trẻ đôn lên

MINH TÚ

"Điều đó cho thấy công tác đào tạo trẻ của chúng tôi đã đi đúng hướng. Từ mùa giải năm ngoái, CLB HAGL đã có chủ trương tập trung đào tạo trẻ để hướng tới tương lai. Dần dần, các cầu thủ cây nhà lá vườn của chúng tôi đã chơi tốt hơn. Chúng tôi tôn trọng tất cả các cầu thủ nhưng không e ngại ai cả, mục tiêu là chức vô địch V-League", Zico Thái chia sẻ và nói rằng trận đấu tới với CLB Công an Hà Nội là chung kết sớm của mùa giải.

Chỉ được mua hai tân binh, HAGL vẫn đặt mục tiêu vô địch - Ảnh 2.

Tuấn Anh vẫn là trụ cột quan trọng của HAGL

MINH TÚ

Chỉ được mua hai tân binh, HAGL vẫn đặt mục tiêu vô địch - Ảnh 3.

HAGL có được 1 điểm quan trọng trên sân khách

MINH TÚ

Ở trận đấu với CLB Hải Phòng, các cầu thủ trẻ như Quốc Việt, Trung Kiên, Bảo Toàn đã thi đấu tốt, mang lại thế trận chắc chắn cho đội khách. Bàn thua của HAGL chỉ đến khi họ bị thổi phạt đền sau tình huống check VAR của trọng tài. Nói về VAR, HLV Kiatisuk khẳng định việc áp dụng công nghệ này sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp cho bóng đá Việt Nam, cần áp dụng rộng rãi hơn.

Chỉ được mua hai tân binh, HAGL vẫn đặt mục tiêu vô địch - Ảnh 4.

Trọng tài chính Nguyễn Đình Thái đang xem lại công nghệ VAR

MINH TÚ

Chỉ được mua hai tân binh, HAGL vẫn đặt mục tiêu vô địch - Ảnh 5.

Lucao ghi bàn từ chấm 11 m cho CLB Hải Phòng

MINH TÚ

Đồng quan điểm này, HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hải Phòng có thêm mong muốn là hệ thống VAR của Việt Nam có nhiều máy quay hơn để hoạt động trơn tru, nhanh gọn hơn. Trong trận đấu trên sân Lạch Tray, các trọng tài đã có ba lần check VAR khá kịch tính ở các phút 32, 51, 72. Điều này khiến trận đấu phải bù giờ 10 phút.

Chỉ được mua hai tân binh, HAGL vẫn đặt mục tiêu vô địch - Ảnh 6.

Niềm vui của CLB Hải Phòng không trọn vẹn

MINH TÚ

Chỉ được mua hai tân binh, HAGL vẫn đặt mục tiêu vô địch - Ảnh 7.

CLB HAGL giành lại 1 điểm quý giá ở phút bù giờ

MINH TÚ

Ông Chu Đình Nghiêm tỏ ra tiếc nuối vì đội nhà đã để mất chiến thắng trong những phút cuối: "Tôi đã phản ứng chậm khi không đưa Mpande về đá trung vệ sau khi dẫn trước. Các cầu thủ cũng bị căng cứng, chưa phát huy hết được lối chơi mà BHL đề ra. Ngoài ra, chúng tôi cũng chưa có người đủ sức thay thế Hải Huy trong việc cầm trịch trận đấu".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.