Lịch thi đấu V-League hôm nay: HAGL gặp khó ở trận mở màn mùa giải mới

20/10/2023 06:03 GMT+7

V-League 2023 - 2024 sẽ mở màn bằng cuộc chạm trán hứa hẹn rất đáng xem giữa CLB Hải Phòng và HAGL trên sân Lạch Tray vào 18 giờ hôm nay (20.10).

Trước khi mùa giải 2023 - 2024 khởi tranh, HAGL đã tham dự giải giao hữu trên sân nhà Pleiku và thua cả 3 trận. Kết quả của những trận giao hữu dù không nói lên được nhiều điều, nhưng cũng phần nào cho thấy HAGL chưa có sự chuẩn bị tốt ở giai đoạn tiền mùa giải. Đội bóng phố núi chỉ bổ sung 2 ngoại binh, gồm 1 hậu vệ và 1 tiền đạo. HLV Kiatisak sử dụng lại nhiều gương mặt quen thuộc ở mùa trước, với Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương đóng vai trò điều phối lối chơi cho các cầu thủ trẻ.

HAGL gặp khó ở trận mở màn mùa giải 2023 - 2024 - Ảnh 1.

Hải Huy (trái) đã rời CLB Hải Phòng, còn Tuấn Anh vẫn là trụ cột của HAGL

MINH TÚ

HLV Kiatisak rất tự tin khi đặt mục tiêu đưa HAGL cán đích tốp 3 và thậm chí là vô địch V-League mùa này. Nhưng thực tế cho thấy lực lượng của HAGL không quá mạnh để có thể hoàn thành được mục tiêu. Tuy nhiên, "Zico Thái" vẫn có cơ hội để chứng minh những gì mình tuyên bố. Trong bối cảnh này, CLB Hải Phòng chính là đối thủ vừa sức, là bài kiểm tra chất lượng cho tham vọng của HAGL.

Còn đội Hải Phòng chuẩn bị cho mùa giải mới, chỉ có 1 sự bổ sung đáng chú ý, khi chiêu mộ tiền đạo Lucas Vinicius (từng khoác áo CLB Hà Nội và CLB Đà Nẵng ở mùa giải 2023). Đội bóng do HLV Chu Đình Nghiêm dẫn dắt cũng có màn chạy đà khá ổn với 2 trận đấu (1 thắng, 1 thua) ở sân chơi AFC Cup. CLB Hải Phòng giữ được sự ổn định của đội hình khi lực lượng không có nhiều xáo trộn. Nhưng điều đáng tiếc là họ không thể giữ chân được tiền vệ Nguyễn Hải Huy đã chơi rất hay trong những mùa giải trước.

Dù vậy, CLB Hải Phòng chưa bao giờ là đội bóng dễ chơi. Các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm càng khó bị đánh bại hơn khi được tiếp sức mạnh tinh thần bởi hàng chục ngàn CĐV trên "chảo lửa" Lạch Tray. Do đó, nhiệm vụ giành điểm ở vòng mở màn V-League thực sự là rất cam go với HAGL.

Đây là trận đấu có sử dụng VAR, với trọng tài chính Nguyễn Đình Thái (Còi vàng 2022), 2 trợ lý Trần Duy Khánh, Lê Thanh Tùng, trọng tài thứ 4 Lê Đức Cảnh. Điều hành phòng VAR là trọng tài Dương Hữu Phúc, cùng trợ lý trọng tài VAR Hoàng Ngọc Hà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.