Hakim Ziyech: Từ cầu thủ bị “ghẻ lạnh” đến ngôi sao World Cup 2022

13/12/2022 19:12 GMT+7

Từng tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế sau những mâu thuẫn với HLV, nhưng Hakim Ziyech đã thay đổi quyết định để tham dự World Cup 2022 và điều đó đang mang đến thành công rực rỡ cho bản thân anh cũng như đội tuyển Ma Rốc.

Bên cạnh tài năng, Hakim Ziyech còn được biết tới là một cầu thủ có cá tính mạnh, không ít lần trong quá khứ Ziyech đã lên tiếng chỉ trích các HLV và đồng đội mỗi khi anh cảm thấy không hài lòng. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2015, khi ấy Ziyech còn đang khoác áo CLB Twente, đã thẳng thừng tuyên bố trước báo chí: “Tôi nói những gì tôi nghĩ và đó là lý do tại sao tôi không phải là người dễ dàng làm việc đối với một số HLV.”

Chính tính cách thẳng thắn đó của mình đã nhiều lần khiến cho Ziyech trở thành cái gai trong mắt người hâm mộ và HLV mà anh đã từng làm việc chung. Cuối năm 2021, HLV của đội tuyển Ma Rốc vào thời điểm đó là ông Vahid Halilhodzic gạch tên Hakim Ziyech khỏi thành phần đội tuyển tham gia Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Phi vì cầu thủ này đã có những biểu hiện của 'bệnh ngôi sao', đó là từ chối ra sân trong một trận đấu giao hữu.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Ziyech gặp vấn đề với HLV đội tuyển quốc gia. Trước đó HLV Herve Renard cũng đã từng loại Ziyech khỏi đội hình đội tuyển Ma Rốc tham dự giải đấu Cúp các quốc gia châu Phi 2017 vì thái độ không đúng mực của cầu thủ này. Ở cấp độ CLB, Ziyech cũng nhiều lần khiến cho các HLV đau đầu về tính cách của mình, thậm chí Marco van Basten từng mô tả Ziyech là “không thể quản lý được”.

Cái kết chung cho những lần mâu thuẫn là việc Hakim Ziyech tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi một cách chóng mặt khi HLV Walid Regragui được bổ nhiệm ngồi vào “ghế nóng” đội tuyển Ma Rốc để thay thế cho Halilhodzic. Từ một cầu thủ bị CĐV ghẻ lạnh, Hakim Ziyech bất ngờ góp mặt trong danh sách 26 tuyển thủ bay sang Qatar. Anh đã gật đầu sau khi HLV Regragui thuyết phục trở lại khoác áo đội tuyển.

Hakim Ziyech trở lại đội tuyển tại World Cup 2022

reuters

Trong lần trở lại này, Ziyech đã trở nên điềm đạm hơn và thể hiện quyết tâm rất lớn, cả trên sân tập cũng như khi thi đấu. Khi rũ bỏ được áp lực, Hakim Ziyech trở lại là chính mình và đã trình diễn một thứ bóng đá mê hoặc lòng người. Trong lối chơi thiên về phòng ngự của đội tuyển Ma Rốc, Ziyech chính là chìa khóa mở ra các đợt phản công kết liễu đối thủ bằng những đường chuyền vượt tuyến sắc lẹm. Sự kết hợp ăn ý giữa Hakim Ziyech và Achraf Hakimi ở cánh phải đã tạo nên mũi tấn công toàn diện về kỹ thuật, sức mạnh, tốc độ, góp công lớn giúp Ma Rốc trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên trong lịch sử lọt tới bán kết một kỳ World Cup.

Hakim Ziyech có màn trở lại ấn tượng trong kỳ World Cup năm nay

reuters

Tất nhiên, cả Ziyech và đội tuyển Ma Rốc đều không muốn dừng lại. Với biệt danh “The Wizard” tạm hiểu là "Thuật sĩ Sân cỏ", Hakim Ziyech được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên những điều phi thường trong trận đấu sắp tới với Pháp, màn chạm trán diễn ra lúc 2 giờ ngày 15.12 tại sân vận động Al Bayt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.